Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM và Đoàn công tác thành phố Tampere (Phần Lan) đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, cam kết thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị thông minh…
Đại diện HCMC C4IR và Đoàn công tác thành phố Tampere (Phần Lan).
Ngày 21/5, đoàn đại biểu thành phố Tampere (Phần Lan) do Phó Thị trưởng Jouni Markkanen dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR).
Tại buổi làm việc, ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR và ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc HCMC C4IR đã giới thiệu về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của trung tâm như một đơn vị vừa tư vấn chiến lược, vừa triển khai thực tiễn, đồng thời là đầu mối ngoại giao khoa học và công nghệ. C4IR kết nối với mạng lưới rộng lớn gồm các cơ quan nhà nước, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong cuộc thảo luận, hai bên đã xác định nhiều lĩnh vực tiềm năng để tăng cường hợp tác. Trong đó, lĩnh vực sản xuất thông minh là lĩnh vực cốt lõi mà cả hai bên đều quan tâm.
Hiện, HCMC C4IR đang phát triển nền tảng đánh giá năng lực sản xuất thông minh và kỳ vọng đây sẽ là nơi kết nối với các doanh nghiệp Phần Lan từ cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.
Ngoài ra, hai bên cũng quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, trong đó Phần Lan đã xây dựng hành lang pháp lý và chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI), còn TP.HCM đang nghiên cứu xây dựng khung chính sách riêng.
Về năng lượng tái tạo và vật liệu xây dựng mới, các công ty Phần Lan có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất, số hóa quy trình và kiểm soát bằng AI, mở ra cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ cho TP.HCM.
Mặt khác, trong lĩnh vực logistics và đô thị thông minh, hai bên có thể cùng học hỏi qua các dự án thí điểm như ứng dụng 5G tại cảng Tân Cảng hay các giải pháp giám sát công trình và đường sá thông minh của doanh nghiệp Phần Lan...
Trong lĩnh vực xây dựng, ông Phạm Phú Trường cho biết TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, tốc độ đô thị hóa rất nhanh và đang tìm kiếm các đối tác quốc tế tiềm năng. Do đó, Trung tâm sẵn sàng kết nối các doanh nghiệp Phần Lan với các công ty xây dựng lớn tại Việt Nam.
Đồng thời, TP.HCM cũng mời đoàn Tampere và Phần Lan tham dự Tuần lễ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 28/11. Theo lãnh đạo HCMC C4IR, đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp công nghệ Phần Lan trình bày sản phẩm, tham gia phiên đối thoại về AI, chính sách pháp lý và cơ hội hợp tác với thị trường Việt Nam. Nếu công nghệ phù hợp, hai bên sẽ cùng trao đổi để xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ chuyển giao hiệu quả.
Sau khi nghe chia sẻ từ TP.HCM, phía Tampere bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, sẵn sàng hợp tác và mong muốn sớm bắt đầu các dự án cụ thể. Các doanh nghiệp từ Tampere cũng đã giới thiệu những công nghệ nổi bật và các mô hình chuyển đổi số đang áp dụng.
Hai bên đã thống nhất các lĩnh vực ưu tiên, phương thức làm việc và cam kết chỉ định cơ quan đầu mối để triển khai tiếp các nội dung thỏa thuận, đặc biệt là việc ký kết biên bản ghi nhớ (MOU).
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp chia sẻ công cụ đánh giá sản xuất thông minh, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái AI và khung pháp lý phù hợp. Tampere sẽ hỗ trợ chuyển giao kinh nghiệm số hóa quy trình xây dựng và phát triển vật liệu tiên tiến, trong khi TP.HCM chia sẻ mô hình ứng dụng IoT và 5G trong vận hành cảng biển. Đồng thời, hai bên thống nhất phát triển mạng lưới khởi nghiệp chung và tổ chức các sự kiện kết nối quốc tế.
Tampere là thành phố lớn thứ 3 ở Phần Lan với dân số khoảng 250.000 người, có thế mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, với hệ sinh thái gồm các trung tâm nghiên cứu, công ty khởi nghiệp. Thành phố này chú trọng việc phát triển bền vững khi ưu tiên sử dụng công nghệ sạch và năng lượng tái tạo. Tampere cũng là thành phố yêu thích của các du học sinh với nhiều trường đại học danh giá.
Quan hệ giữa TP.HCM và Tampere được thúc đẩy qua các chuyến thăm Tampere của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM vào tháng 11/2023 và Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM vào tháng 9/2024; chuyến thăm TP.HCM của Phó thị trưởng Tampere vào tháng 10/2023.
Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, hình thành tối thiểu 30 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, 2 doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử và ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này…
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng đề nghị quy định rõ phương thức hậu kiểm, dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ và khả năng liên thông dữ liệu...
Nếu lấy tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho phương tiện lưu hành tại Việt Nam để cấm hoặc hạn chế chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất, lắp ráp sản phẩm chỉ phục vụ xuất khẩu thì sẽ dẫn đến việc sử dụng yêu cầu quản lý "đầu ra" của thị trường trong nước để hạn chế cả "đầu vào" của hoạt động sản xuất xuất khẩu…
Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược, tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...