
Theo đó, khu tái định cư Bình Khánh, nằm trong quần thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã được đầu tư với mục tiêu phục vụ người dân trong công tác tái định cư. Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng, các căn hộ tại đây vẫn trong tình trạng bỏ trống, không có người ở.
Trước thực trạng này, Uỷ ban nhân dân TP.HCM đã chính thức chấp thuận nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng thành phố về kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi công năng nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại, nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực này.
Đồng thời, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đồng thuận về mục tiêu sử dụng và công năng của các căn hộ này. Các sở, ngành liên quan đã được giao nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá các căn hộ nói trên. Tuy nhiên, quá trình này phải đảm bảo đúng quy trình pháp luật và tránh gây thất thoát tài sản công. Thực tế, trước khi có quyết định chuyển đổi công năng, các căn hộ này đã trải qua ít nhất bốn phiên đấu giá không thành công. Nguyên nhân chính được cho là mức giá khởi điểm quá cao và chất lượng căn hộ chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư.
Trong thời gian qua, các sở, ngành của thành phố đã tiến hành rà soát các cơ sở pháp lý cũng như các chỉ đạo từ cấp Trung ương để xây dựng phương án chuyển đổi. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã có ba công văn gửi Uỷ ban nhân dân thành phố, kiến nghị tiếp tục triển khai việc đấu giá tài sản này.
Hiện tại, 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm vẫn đang trong tình trạng bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực. Các căn hộ này được xây dựng theo kế hoạch ban đầu để phục vụ cho nhu cầu tái định cư của người dân trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, vốn là một trong những dự án phát triển đô thị lớn nhất của TP.HCM.
Với quyết định mới, Uỷ ban nhân dân TP.HCM hy vọng việc chuyển đổi công năng của các căn hộ không chỉ giải quyết tình trạng lãng phí tài sản công, mà còn góp phần phát triển khu vực Thủ Thiêm, thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp bất động sản và cải thiện nguồn cung nhà ở thương mại tại khu vực này.




Khu công nghiệp Tam Thăng (mở rộng 2) nhằm tăng thêm không gian sản xuất, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động...
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.