
Huyện Trảng Bom sau 15 năm thành lập đã có những bước tiến dài về phát triển kinh tế xã hội. Trảng Bom đang chuyển mình trở thành địa phương thu hút đầu tư hàng đầu của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
Chỉ tính riêng năm 2018, Trảng Bom đã huy động được 11.384 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Trảng Bom tiếp tục là địa phương có số thu ngân sách nhà nước đứng đầu tỉnh Đồng Nai.
Hiện nay Trảng Bom có 4 khu công nghiệp tập trung quy mô lớn gồm: Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo, Giang Điền với 152 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, thu hút trên 118 ngàn lao động với thu nhập ổn định.
Năm 2018, ngành công nghiệp của huyện lại tiếp tục khẳng định những bước phát triển mới, duy trì tốt tốc độ tăng trưởng cao đạt 92.873 tỷ đồng. Trảng Bom sẽ tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, công nghệ xanh thân thiện với môi trường.
Chính vì vậy, Trảng Bom đang thu hút số lượng lớn chuyên gia nước ngoài, công nhân, dân nhập cư về làm việc và sinh sống. Với số dân đứng thứ 2 của tỉnh, Trảng Bom đang trở thành mảnh đất màu mỡ với giới đầu tư địa ốc. Thị trường nhà đất Trảng Bom luôn trong trạng thái sôi động với nhiều dự án có quy mô lớn được triển khai ra thị trường.
Mới đây, trung tâm thương mại Viva Square đã chính thức đi vào hoạt động đã tạo nên sự sầm uất cho khu vực Trảng Bom. Liền kề khu công nghiệp Giang Điền nhiều dự án khu đô thị có vốn đầu tư khủng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng như Khu đô thị The Viva City, Khu đô thị thông minh Viva Park… tạo nên bức tranh đô thị sôi động cho toàn khu vực.
Dự án Viva Park được xây dựng theo mô hình nhà phố và biệt thự song lập xây sẵn do LDG Group làm chủ đầu tư. Đây là dự án nằm trong vùng đô thị thương mại dịch vụ công nghệ cao Giang Điền thuộc quy hoạch đô thị dịch vụ vành đai sân bay quốc tế Long Thành.
Đây cũng là dự án đầu tiên tại Trảng Bom được xây dựng theo mô hình đô thị khép kín, an ninh bảo vệ tốt cùng nhiều tiện ích cao cấp như quảng trường đi bộ, công viên, trung tâm y tế, trung tâm thương mại quy mô hơn 2.000 m2. Viva Park được giới thiệu với mức giá 1,8 tỷ đồng/căn nhà phố sân vườn xây sẵn (1 trệt 2 lầu) sử dụng hệ thống điện thông minh và năng lượng sạch.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án Viva Park đã hoàn thành tiến độ giai đoạn 1 với hơn 200 căn nhà phố xây sẵn. Hiện nay dự án đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng giai đoạn 2 cũng như đưa vào vận hành khu vực nhà điều hành, nhà mẫu dự án để phục vụ khách tham quan.
Dự án Viva Park nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu ở thật và giới đầu tư vì mô hình nhà ở hiện đại, tích hợp nhiều công năng sử dụng. Chủ đầu tư cũng đang tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sở hữu sản phẩm trong giai đoạn 2 như tặng vàng, tặng bộ pin mặt trời, xe Honda Airblade, xe Honda City…
Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh của Trảng Bom đã kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản. Giới đầu tư nhận định, phân khúc nhà phố xây sẵn và biệt thự tại Trảng Bom sẽ gia tăng giá trị nhanh trong thời gian tới. Đây chính là lý do giúp Trảng Bom trở thành khu vực sôi động, hút nhà đầu tư.
* Thông tin chi tiết:
Hotline chủ đầu tư LDG Group: 0925 909 025.
Ba kịch bản được đưa ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026, gồm: kịch bản thách thức, kỳ vọng và lý tưởng, tương ứng với những diễn biến khác nhau có thể xảy ra của kinh tế vĩ mô, lãi suất và dòng vốn. Trong đó, kịch bản kỳ vọng được nhận định có xác suất xảy ra cao nhất…
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, tính minh bạch của thị trường và nhu cầu ở thực. Xu hướng này đang thể hiện rõ nét tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...
Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho 9 dự án khu công nghiệp để có thêm 1.900 ha mặt bằng sạch đất công nghiệp…
Nhu cầu nhà ở của đại đa số người dân lao động tại đô thị rất lớn nhưng nguồn cung nhà ở giá phù hợp lại vô cùng hạn chế. Trong khi đó, vẫn có nhiều khu đô thị bị bỏ hoang và hàng ngàn dự án vẫn “đắp chiếu” do vướng mắc pháp lý, tương đương với hàng triệu tỷ đồng đang bị “chôn” vào đất; quy hoạch đất đai cũng còn không ít bất cập; doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án…
Lộ trình thực hiện dự án cải tạo sông Nhuệ được đề xuất chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến kéo dài từ khi khởi công đến hết năm 2028, thực hiện đoạn từ cống Liên Mạc đến đường Vành đai 4 với chiều dài 30,5km. Giai đoạn 2 tiếp nối từ năm 2029 đến năm 2030 để hoàn thiện 31km còn lại, kéo dài từ đường Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.