11:26 16/11/2017

Tranh hiếm của Leonardo da Vinci bán với giá đắt nhất trong lịch sử

Kim Tuyến

Việc đấu giá bức họa này được xem là "khám phá nghệ thuật lớn nhất thế kỷ 21"


Từng được mua với giá 60 USD, bức tranh có tên "Salvator Mundi" (Đấng cứu thế) của danh họa người Ý Leonardo da Vinci mới trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất mọi thời đại khi được bán đấu giá 450,3 triệu USD.

Theo CNN, có niên đại từ khoảng năm 1500, "Salvator Mundi" là một trong số gần 20 tác phẩm được chứng thực của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci còn sót lại.

Bức họa được bán tại Nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ) với giá dự kiến hơn 100 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá 450,3 triệu USD đã được xác lập sau gần 20 phút đấu giá căng thẳng qua điện thoại, vượt xa kỷ lục 179,4 triệu hồi năm 2015 của bức họa "Les Femmes d'Alger" của Picasso. 

Ra đời cùng thời với bức họa nổi tiếng "Mona Lisa", tác phẩm "Salvator Mundi" mô phỏng chúa Jesus trong trang phục thời Phục Hưng với một tay giơ lên ban phước và một tay giữ quả cầu tinh thể.

Bức họa này được sở hữu lần đầu bởi vua Louis XII của Pháp, sau đó thuộc về vua Charles I của Anh trước khi biến mất vào cuối thế kỷ 18.

"Salvator Mundi" xuất hiện trở lại trong một cuộc đấu giá vào năm 1958, nhưng được cho là bản sao chép và chỉ được bán với giá 45 Bảng (59 USD). Sau đó, nó được mua với giá chưa đến 10.000 USD vào năm 2005 trong điều kiện bị tồi tệ trước khi được phục chế và xác thực là tác phẩm của danh họa thiên tài người Ý.

Năm 2013, bức họa được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev mua với giá 127,5 triệu USD.