17:05 28/07/2021

Trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Phạm Bá Nhiễu

Ngày 27-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chính thức trao Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp...

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh giá cao nỗ lực của nhà trường đã, đang và sẽ tham gia tích cực trong hoạt động chống dịch.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức lưu ý lãnh đạo nhà trường phải luôn nhắc nhở toàn bộ lực lượng của mình luôn cảnh giác với tinh thần cao nhất để chúng ta giữ bảo toàn lực lượng, tuyệt đối không chủ quan.

Đồng thời Phó Chủ tịch cũng kỳ vọng PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo quan trọng nhất là gắn kết, đoàn kết toàn bộ lực lượng của trường để vừa giữ vững hoạt động nội bộ của trường, nhiệm vụ chính trị vốn có thường niên của trường vừa tham gia tích cực vào hoạt động chống dịch.

Cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp cho biết nhà trường đang huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ cho ngành y tế của TP Hồ Chí Minh trong các mặt trận phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng tại TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhà trường sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tổng đài viên 115 đó là huy động sinh viên hỗ trợ chẩn đoán bệnh.

Sắp tới, nhà trường sẽ có kế hoạch trình lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp chăm sóc sức khỏe tại nhà, điều phối lực lượng y tế địa phương để phát hiện sớm bệnh, hạn chế tối đa tình trạng tử vong.

Song song đó, nhà trường sẽ hỗ trợ lực lượng quận 10 chăm sóc các khu cách ly F0; vận động và huy động các đóng góp tối đa cho công tác phòng dịch và vẫn phải giữ được nhiệm vụ kép của nhà trường đó là đảm bảo kế hoạch của nhà trường đề ra.

Trước đó, ngày 19-7, UBND TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp.

PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp sinh năm 1976, quê ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Bordeaux (Pháp) năm 29 tuổi. Năm 39 tuổi. ông được phong học hàm PGS ngành Y khoa.