
Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam vừa tổ chức thăm hỏi và trao sổ tiết kiệm tới 2 gia đình chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bình phước hy sinh trên đường thực hiện nhiệm vụ.
Việc này nhằm mong muốn tri ân các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Phước hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ ngày 5/1/2023.
Theo đó, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình 2 cán bộ chiến sĩ hy sinh là: Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường, đồng thời trao tặng mỗi gia đình 1 cuốn sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 30 triệu đồng).
Tại nhà 2 chiến sỹ, đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình 2 chiến sỹ hy sinh, thắp nén hương tri ân, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của 2 chiến sỹ. Thừa ủy quyền Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, ông Nguyễn Văn Hùng, uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban thường trực Ban kiểm tra trao tặng sổ tiết kiệm đến đại diện gia đình của 2 chiến sỹ đã hy sinh, mỗi sổ tiết kiệm 30 triệu đồng.
Đây là số tiền được trích ra từ quỹ “Vì cuộc sống bình yên” do Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam sáng lập, mục đích của Quỹ là cùng cộng đồng tri ân, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không may bị thương, hy sinh hoặc lập thành tích đặc biệt khi làm nhiệm vụ, cũng như người dân khi trực tiếp tham gia thực hiện và hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lập thành tích đặc biệt.
Qua đây, ông Nguyễn Văn Hùng, uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban thường trực Ban kiểm tra mong muốn rằng món quà tuy nhỏ nhưng sẽ là tấm chân tình gửi gắm đến các gia đình, là tình cảm, sự biết ơn và tri ân đến các anh đã không chần chừ, không do dự, nhanh chóng đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, đại diện Hội phụ nữ khối quản lý hành chính, chi đoàn Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước và đại diện các gia đình có cán bộ chiến sĩ bị thương cũng đã đến thắp nén hương cho 2 chiến sỹ hy sinh, trao tặng quà cho thân nhân gia đình, chia sẽ mất mát đau thương cùng với gia đình đồng chí đồng đội.
Trước đó, vụ tai nạn lật xe của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước, khiến 2 chiến sĩ hy sinh, 4 chiến sĩ bị thương.




Nhóm thủ tục được sửa đổi, bổ sung lần này bao quát nhiều nội dung gắn trực tiếp với quá trình giải quyết, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, đến các chế độ dài hạn như lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất và các thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Chiều 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện Hỏa tốc số 57/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND 19 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng các Bộ, ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai và tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ...
Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp, họ còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.