02:04 15/03/2010

Trên 20 tỷ đồng xây lại cột cờ Lũng Cú ở cực Bắc

Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) được tháo dỡ để xây lại cột cờ mới ngay tại vị trí cũ

Cột cờ Lũng Cú được xây từ năm 2002 ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Cột cờ Lũng Cú được xây từ năm 2002 ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tiến hành tháo dỡ cột cờ Lũng Cú (xây dựng từ năm 2002) để xây lại cột cờ mới cao đẹp hơn, ngay tại vị trí cũ, với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Cột cờ nơi cực Bắc của Tổ quốc được xây dựng trên đỉnh núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, ở độ cao gần 1.700 m so với mặt nước biển, sẽ hoàn thành vào trước lễ Quốc khánh 2/9.

Cột cờ mới được xây dựng có chiều cao 29,5 m (hơn cột cờ cũ 10m), có hình dáng như cột cờ Hà Nội; chân, bệ có sáu mặt phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Cán cờ cao 9 m. Lá cờ Tổ quốc có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m, diện tích rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam.

Đường lên đỉnh núi cột cờ, được xây lại gồm 283 bậc lên theo lối cũ; đồng thời xây mới thêm 283 bậc đi xuống (trước đây chỉ có một đường lên). Thân cột cờ mới có hệ thống thang bộ đi lên đến đỉnh cắm cờ.

Theo ông Nguyễn Đình Dích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp - Xí nghiệp Xây lắp 3 thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi công, hiện đang đào phần móng đá.

Lê Việt Dũng (Vietnam+)