08:56 27/09/2007

Triển vọng kết thúc vòng đàm phán Doha

N.Hạnh

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) P. Lamy thông báo Vòng đàm phán Doha có thể kết thúc vào cuối năm nay

Vấn đề trợ cấp nông nghiệp và thuế nông sản khiến đàm phán rơi vào bế tắc - Ảnh: Reuters.
Vấn đề trợ cấp nông nghiệp và thuế nông sản khiến đàm phán rơi vào bế tắc - Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) P. Lamy thông báo Vòng đàm phán Doha có thể kết thúc vào cuối năm nay.

Phát biểu với báo giới tại Philippines nhân hội nghị thương mại khu vực ở nước này, ông P.Lamy cho biết, các thành viên WTO đang khẩn trương chạy đua với thời gian để khai thông bế tắc.

Ông cho biết, tại hội nghị Manila, các bên đã đồng ý cắt giảm trợ cấp nông nghiệp và giảm thuế nhập khẩu hàng công nghiệp. Bước tiếp theo là định ra mức độ cắt giảm. Vấn đề này sẽ được xác định rõ tại cuộc họp khu vực thứ ba sắp tới.

Mỹ là đối tác quan trọng trong đàm phán, Ban Thư ký WTO cho biết, Mỹ đã chấp nhận đề nghị của WTO xem xét cắt giảm trợ cấp nông nghiệp xuống mức khoảng từ 13 đến 16,4 tỷ USD, tạo cơ sở cho các cuộc thương lượng trong thời gian tới.

WTO cho rằng, đây là một tín hiệu tích cực, bởi từ trước tới nay Mỹ chưa bao giờ tuyên bố như vậy. Trước đó, các nước EU cam kết sẽ cắt giảm trợ cấp cho nông nghiệp.