10:12 09/09/2008

Triển vọng kinh tế G7 yếu kém

Hoài Hương

OECD tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp và Italia

Theo AFP ngày 8/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố các chỉ số cho thấy kinh tế của nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italia có triển vọng tiếp tục yếu kém, trong khi một số nền kinh tế đang nổi lớn lại có triển vọng khá khả quan.

Thông báo của tổ chức này cho biết các chỉ số tổng hợp hàng đầu (CLI- thước đo triển vọng và dự báo phát triển trong một số lĩnh vực kinh tế) của OECD trong tháng 8/2008 đưa ra triển vọng kinh tế tiếp tục yếu kém đối với toàn bộ nhóm G7, trong khi các số liệu mới nhất về một số nền kinh tế lớn chưa phải là thành viên OECD lại cho thấy triển vọng phát triển tại Trung Quốc, Brazil và Nga".

CLI tháng 8/2008 của OECD giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm 0,7 điểm so với tháng 7/2008, 5,2 điểm so với tháng 7/2007.

Chỉ số này trong tháng 7/2008 tại Mỹ giảm 0,2%, nhưng thấp hơn 5 điểm so với tháng 7/2007. Còn tại khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone, chỉ số này giảm 1,2 điểm và thấp hơn 6 điểm so với tháng 7/2007.