09:06 05/06/2007

Triển vọng nối lại vòng đàm phán Doha

Nguyên Hạnh

Mỹ và châu Âu đã thống nhất sẽ sớm thỏa thuận về việc nối lại vòng đàm phán Doha

Bất đồng về trợ cấp nông nghiệp và thuế nông sản là nguyên nhân chính khiến vòng đàm phán Doha bế tắc.
Bất đồng về trợ cấp nông nghiệp và thuế nông sản là nguyên nhân chính khiến vòng đàm phán Doha bế tắc.
Vừa qua, trong cuộc hội đàm về triển vọng nối lại vòng đàm phán Doha tại Brussels, Bỉ, Đại diện Thương mại Liên minh châu Âu Peter Mandelson và Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab đã thống nhất việc sớm đạt thỏa thuận này.

Mỹ dự định có thể giảm mức thuế nông sản xuống 85% còn EU thì cam kết sẽ linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh mức thuế trên. Những bất đồng kéo dài giữa EU và Mỹ trong vấn đề trợ cấp nông nghiệp và thuế nông sản vẫn là nguyên nhân chủ yếu khiến vòng đàm phán Doha rơi vào bế tắc.

Sau cuộc gặp này là hội nghị kéo dài một tuần dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6 giữa EU, Mỹ, Brazil và Ấn Độ với mục tiêu xây dựng một khung hành động mà theo đó 150 nước thành viên của WTO sẽ bàn bạc và thông qua dự thảo vào cuối tháng 7 này.

Theo Ngân hàng Thế giới, nếu các bên đạt được thỏa thuận, nền kinh tế toàn cầu sẽ được hưởng lợi 96 tỷ USD/năm.