
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi giả, trong đó có một giám đốc công ty.
3 đối tượng gồm: Lê Thái Dương (32 tuổi), Phạm Văn Thắng (42 tuổi), đều ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và Hắc Ngọc Tình (49 tuổi), trú tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thái Dương Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Kanji Feed Việt Nam chuyên sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi.
Sản phẩm do công ty này sản xuất đã được đăng ký; được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “BITCOIN FEED” và nhãn hiệu “Kanji feeds”.
Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương cũng đã công bố trên Cổng thông tin về tiêu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, có thành phần chất chính trong thức ăn chăn nuôi là protein thô và lysine.
Do không có điều kiện xây dựng nhà máy, ngày 1/11/2022, Lê Thái Dương đã ký hợp đồng với Công ty TNHH M&D Việt Nam, do Phạm Văn Thắng làm quản lý và điều hành hoạt động.
Theo hợp đồng đã ký, Phạm Văn Thắng nhận gia công sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi, cung cấp các loại nguyên liệu, phụ liệu trong sản xuất theo yêu cầu của Lê Thái Dương, đồng thời thanh toán tiền theo từng đợt lấy hàng.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 1/2024, Lê Thái Dương đã chỉ đạo sản xuất “Heo 5”, “Vịt V643” theo các chỉ tiêu ghi trong lệnh sản xuất chỉ đạt độ đạm protein thô (chất chính) khoảng 8-10% không bổ sung lysine.
Sau đó, Lê Thái Dương yêu cầu Công ty TNHH M&D Việt Nam đóng vào các bao ghi mã nhãn hiệu 20-50S; KJ 686; KJ687; KJ904 và các bao ghi các mã nhãn hiệu V64S; KJ906; V32A đều có độ đạm ghi trên bao bì từ 18% đến 19%...
Cũng theo cơ quan công an, từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, theo lệnh sản xuất của Lê Thái Dương, Công ty TNHH M&D Việt Nam đã sản xuất từ công thức “Heo 5” ra sản phẩm các mã nhãn hiệu 20-50S; KJ 686; KJ687; KJ904 và từ công thức “VIT 64S” ra sản phẩm các mã nhãn hiệu V64S; KJ906;V32A kém chất lượng. Đồng thời, đã bán cho khách hàng với tổng giá trị hàng hóa khoảng 300 triệu đồng.
Trong đó, Lê Thái Dương đã bán cho Hắc Ngọc Tình hơn 10 tấn thức ăn chăn nuôi giả. Mặc dù biết những mã nhãn hiệu trên kém chất lượng so với các chỉ tiêu thành phần chính ghi trên bao bì, nhưng vì hám lợi, Hắc Ngọc Tình vẫn mua về để bán kiếm lời.
Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.
Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Việt đang cải thiện cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng và đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, ASEAN trở thành điểm đến ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2026 phát hành ngày 10/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Với việc tách bạch hai thủ tục và luật hóa các chính sách gỡ khó về dòng tiền, Luật Phục hồi, phá sản 2025 không chỉ xóa bỏ định kiến về “phá sản”, mà còn tạo hành lang pháp lý vững chắc để “vực dậy” doanh nghiệp nhằm bảo toàn nguồn lực cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.