14:59 10/01/2014

Triệu phú chiếm đa số trong Quốc hội Mỹ

An Huy

Việc các triệu phú chuyển sang chiếm ưu thế trong Quốc hội Mỹ là một bước ngoặt quan trọng

Giá trị tài sản ròng trung bình của các nghị sỹ Mỹ trong năm 2012 là 1.008.776 USD, tăng từ mức 966.000 USD cách đó 1 năm - Ảnh: Getty.<br>
Giá trị tài sản ròng trung bình của các nghị sỹ Mỹ trong năm 2012 là 1.008.776 USD, tăng từ mức 966.000 USD cách đó 1 năm - Ảnh: Getty.<br>
Theo số liệu từ nhóm nghiên cứu mang tên Center for Responsive Politics có trụ sở ở Washington, 268 người trong tổng số 534 thành viên Quốc hội Mỹ có tài sản từ 1 triệu USD trở lên trong năm 2012. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, triệu phú chiếm đa số ghế trong Quốc hội nước này.

Theo trang CNBC, trước đó, trong năm 2011, chỉ có 257 thành viên Quốc hội Mỹ là triệu phú.

Giá trị tài sản ròng trung bình của các nghị sỹ Mỹ trong năm 2012 là 1.008.776 USD, tăng từ mức 966.000 USD cách đó 1 năm.

Dĩ nhiên, Quốc hội Mỹ, đặc biệt là Thượng viện, từ lâu được coi là “câu lạc bộ nhà giàu”. Tuy vậy, các triệu phú luôn chỉ chiếm thiểu số trong hàng ngũ các nhà làm luật ở Capitol Hill. Center for Responsive Politics nói rằng, việc các triệu phú chuyển sang chiếm ưu thế trong Quốc hội Mỹ là một bước ngoặt quan trọng.

“Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Mỹ cảm thấy không hài lòng với Quốc hội nói chung. Nhưng xu hướng của các cử tri vẫn là thiên về lựa chọn những chính trị gia giàu có để đại diện cho ý nguyện của mình ở Washington”, bà Sheila Krumholz, Giám đốc Center for Responsive Politics, nói.

“Dĩ nhiên, không thể phủ nhận được rằng, trong hệ thống bầu cử của chúng ta, các ứng cử viên cần tiếp cận với các nguồn tài sản để có thể tổ chức các chiến dịch vận động tranh cử, và hầu hết những nhà huy động tài chính tranh cử thành công là các chính trị gia có quan hệ mật thiết với tầng lớp giàu có”, bà Krumholz nói thêm.

Trong toàn Quốc hội Mỹ, các nghị sỹ Dân chủ giàu có hơn các nghị sỹ Cộng hòa. Trong đó, các nghị sỹ Dân chủ có giá trị tài sản ròng trung bình đạt 1,04 triệu USD trong năm 2012, so với mức xấp xỉ 1 triệu USD của các nghị sỹ Cộng hòa. Trong năm 2011, giá trị tài sản ròng bình quân của hai nhóm nghị sỹ là 990.000 USD và 907.000 USD.

Các thành viên Thượng viện giàu hơn nhiều so với các nghị sỹ Hạ viện. Giá trị tài sản ròng bình quân của các nghị sỹ Thượng viện năm 2012 tăng lên mức 2,7 triệu USD từ mức 2,5 triệu USD trước đó.

Riêng tại Thượng viện, các thành viên của đảng Cộng hòa giàu hơn các thành viên đảng Dân chủ. Trong đó, các nghị sỹ Thượng viện của phe Dân chủ có mức tài sản ròng trung bình là 1,7 triệu USD, giảm mạnh từ mức 2,4 triệu USD trong năm 2011. Các nghị sỹ Thượng viện của phe Cộng hòa có mức tài sản ròng trung bình là 2,9 triệu USD, tăng từ mức 2,5 triệu USD trong năm 2011.