
Vệ tinh do thám của Mỹ đã phát hiện thấy hoạt động đang diễn ra tại một nhà máy tên lửa của Triều Tiên, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 31/7, giữa lúc Mỹ đang thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Vị quan chức đề nghị giấu tên nói rằng đó chính là nhà máy đã sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới Mỹ đầu tiên của Triều Tiên.
Những bức ảnh từ vệ tinh cho thấy xe cộ di chuyển ra vào nhà máy Sanumdong. Tuy nhiên, giới chức Mỹ không thể xác định một quả tên lửa hiện đại cỡ nào có thể đang được sản xuất ở nhà máy này.
Trước đó, vào ngày thứ Hai, tờ báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin nói rằng Triều Tiên có vẻ đang sản xuất 1-2 quả ICMB sử dụng nhiên liệu lỏng tại một nhà máy ở ngoại ô Bình Nhưỡng.
Những bằng chứng thu thập được trong tháng 7 này cho thấy Triều Tiên có thể vẫn đang có hoạt động tại các cơ sở hạt nhân và tên lửa, dù nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cam kết với Tổng thống Donald Trump về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp lịch sử ở Singapore hôm 12/6.
Sau cuộc gặp đó, ông Trump đã tuyên bố rằng Triều Tiên không còn là một mối đe dọa hạt nhân. Tuy nhiên, từ thượng đỉnh Mỹ-Triều đến nay, Bình Nhưỡng chưa hề đưa ra một kế hoạch phi hạt nhân hóa cụ thể nào.
Đây không phải là lần đầu tiên tình báo Mỹ đưa ra đánh giá trái ngược với sự lạc quan của ông Trump về vấn đề Triều Tiên.
Hồi cuối tháng 6, giới chức Mỹ nói với truyền thông nước này rằng các cơ quan tình báo ở Washington tin rằng Triều Tiên đã đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân và không hề có ý định từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ rằng Triều Tiên đang tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân, bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa. Nhưng ông Pompeo cũng khẳng định chính quyền Trump tiếp tục đạt bước tiến trong cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.
Ông Joel Wit, nguyên là một nhà đàm phán của Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời là nhà sáng lập dự án theo dõi Triều Tiên có tên 38 North, nói rằng sẽ là phi thực tế nếu hy vọng Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân chừng nào còn chưa có một thỏa thuận rõ ràng được ký kết.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.