Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã cấm sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cũng như các ngoại tệ khác trên thị trường nước này, hãng tin AFP dẫn thông tin từ một tổ chức viện trợ có trụ sở tại Seoul của Hàn Quốc cho hay.
Theo nhóm viện trợ có tên "Good Friends" này, quyết định trên của Triều Tiên là một trong những chỉ thị cuối cùng của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Người dân Triều Tiên đã được thông báo nhiều lần về việc tới ngân hàng để đổi ngoại tệ lấy đồng won.
Những người đang sử dụng Nhân dân tệ và các ngoại tệ khác trên thị trường hoặc đang quay vòng chúng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và số ngoại hối đó sẽ bị chính quyền tịch thu, "Good Friends" viết trên trang web của tổ chức này.
Trên thực tế, lệnh cấm trên là một phần trong chính sách của chính quyền mới ở Triều Tiên nhằm giảm bớt sự lệ thuộc về kinh tế của nước này vào Trung Quốc, trước tình trạng việc sử dụng Nhân dân tệ ở Triều Tiên đang ngày một gia tăng.
Theo "Good Friends", Nhân dân tệ được dùng rộng rãi ở Triều Tiên sau đợt cải cách tiền tệ cuối 2009. Tuy nhiên, điều này đã gây ra những hậu quả không mong đợi, như tình trạng thiếu lương thực trở nên trầm trọng hơn và bất ổn nảy sinh.
"Good Friend" cho hay, nhiều thương nhân tại Triều Tiên không chịu bán hàng hóa trừ phi được thanh toán bằng Nhân dân tệ hoặc đô-la, làm những khó khăn của người dân, đặc biệt là những ai không sở hữu ngoại tệ, trở nên trầm trọng hơn.
Thượng Hải thành trung tâm giao dịch Nhân dân tệ
Cũng liên quan tới đồng tiền của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự định sẽ biến Thượng Hải thành trung tâm giao dịch, thanh toán và định giá đồng Nhân dân tệ toàn cầu vào năm 2015.
Cơ quan hoạch định chính sách Trung Quốc mới đây đã phối hợp cùng chính quyền thành phố Thượng Hải công bố quy hoạch chi tiết, nhằm đưa nơi này thành một trung tâm tài chính quốc tế tương đương như New York, London hay Hồng Kông.
Theo đề án quy hoạch này, tới năm 2015, Thượng Hải sẽ trở thành một trung tâm giao dịch Nhân dân tệ với lượng giao dịch đạt khoảng 1 triệu tỷ Nhân dân tệ, cao hơn rất nhiều so với mức chưa đầy 400 nghìn tỷ Nhân dân tệ trong năm 2010.
Đề án cho biết, tỷ giá Nhân dân tệ trung bình hàng ngày trên thị trường sẽ do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố. Trung Quốc cũng sẽ khuyến khích các hãng nước ngoài giao dịch cổ phiếu định giá bằng Nhân dân tệ tại thị trường nội địa.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.