
Tình báo Hàn Quốc đã phát hiện thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho chuyên gia quốc tế vào thanh sát một số cơ sở hạt nhân và tên lửa của nước này - hãng thông tấn Yonhap ngày 31/10 dẫn lời một nghị sỹ Hàn Quốc cho hay.
Nghị sỹ Kim Mi-ki thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc nói với các nhà báo rằng lực lượng tình báo quốc gia nước này nhận thấy Triều Tiên "đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị và có vẻ như để chuẩn bị cho các thanh sát viên nước ngoài đến thăm" khu thử hạt nhân Punggye-ri và cơ sở phóng tên lửa Sohae.
Ông Kim cũng nói thêm rằng phía Hàn Quốc không nhận thấy hiện có chuyển động lớn nào tại Yongbyon, tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên.
Theo hãng tin Reuters, Triều Tiên đã dừng thử hạt nhân và tên lửa từ đầu năm đến nay, nhưng không cho phép các chuyên gia quốc tế vào kiểm tra khi tiến hành dỡ bỏ cơ sở Punggye-ri hồi tháng 5, dẫn tới sự chỉ trích rằng việc dỡ bỏ này là không thực chất và có thể bị đảo ngược.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Triều iên Kim Jong Un đã hứa sẽ đóng cửa cơ sở Sohae và cho phép chuyên gia quốc tế đến giám sát việc dỡ bỏ cơ sở này. Ngoài ra, ông Kim Jong Un cũng cam kết sẽ có thêm những bước đi mới, chẳng hạn đóng cửa cơ sở Yongbyon nếu Mỹ có hành động thiện chí đáp lại.
Trong khi đó, Mỹ vẫn đòi hỏi Triều Tiên phải có những bước đi rõ ràng, như đóng cửa hoàn toàn các cơ sở hạt nhân và tên lửa, rồi Washington mới đáp ứng các yêu cầu chính của Bình Nhưỡng.
Giới chức Mỹ đến nay vẫn tỏ ra hoài nghi về cam kết của ông Kim Jong Un về từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, lời hứa mà ông Kim đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều gần đây nhất đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Tổng thống Donald Trump - người đã có một cuộc gặp lịch sử với ông Kim hồi tháng 6 và đang dự định có thêm một cuộc gặp nữa.
Truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 1/11 đưa tin ông Kim Jong Un vừa thị sát một dự án xây dựng lớn tại khu du lịch Wonsan của nước này. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo nói với công nhân làm việc tại công trình rằng những dự án kinh tế như vậy là "trận đánh quyết định mới" để chống lại lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 31/10 nói rằng Washington hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra vào đầu năm 2019 và hai bên có thể đạt được bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ nguy cơ hạt nhân từ Triều Tiên.
"Còn nhiều việc phải làm, nhưng Chủ tịch Kim đã nói rõ với tôi rằng ông ấy có ý định phi hạt nhân hóa và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông ấy thực hiện cam kết", ông Pompeo nói.
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Khi siêu tàu chở dầu Esteem Explorer khởi hành từ Mỹ đến Nhật Bản vào cuối tháng 11, chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, chi phí cho hành trình này sẽ lên tới 81 triệu USD...
Rosatom dự kiến xây dựng thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga, sau khi nhà máy Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa công nghệ điện hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế từ năm 2030…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.