
Tờ Wall Street Journal dẫn báo chí Triều Tiên cho biết, một trong số 3 công dân Mỹ mà Bình Nhưỡng bắt giữ sẽ bị đưa ra tòa vào ngày Chủ Nhật tuần này.
Theo đó, phiên tòa xét xử công dân Mỹ Matthew Miller, 24 tuổi, đến từ Bakersfield, bang California, sẽ diễn ra tại tòa án tối cao của Triều Tiên.
Bình Nhưỡng công bố vụ bắt giữ Miller vào hôm 25/4, 2 tuần sau khi anh này đặt chân tới Triều Tiên theo một tour du lịch tư nhân. Cùng thời điểm đó, Triều Tiên nói rằng, Miller tuyên bố mình không phải là khách du lịch và xé bỏ thị thực khi đến Triều Tiên.
Đầu tháng 9 này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông phương Tây tại Bình Nhưỡng, Miller và hai công dân Mỹ khác bị Triều Tiên bắt là Kenneth Bae và Jeffrey Fowle hối thúc Mỹ cử một chính trị gia cấp cao như cựu Tổng thống Bill Clinton hay cựu Tổng thống George Bush tới để giúp họ được phóng thích.
Hôm 1/9, khi cuộc trả lời phỏng vấn của 3 công dân Mỹ nói trên với truyền thông phương Tây diễn ra, một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng, Mỹ tiếp tục làm tất cả những việc có thể làm để các công dân này được Triều Tiên phóng thích trong thời gian sớm nhất.
Trước đây, Triều Tiên đã từng bắt giữ một số công dân Mỹ khác và họ đều được thả tự do sau những chuyến thăm của các nhân vật cấp cao như cựu Tổng thống Jimmy Carter.
Tất cả 3 công dân Mỹ đang bị Triều Tiên giam giữ hiện nay đều đã thừa nhận các tội danh mà Bình Nhưỡng cáo buộc. Tuy nhiên, các công dân Mỹ bị bắt và được thả trước kia đều nói rằng, việc họ nhận tội đều do Bình Nhưỡng “đạo diễn”.
Triều Tiên chưa công bố kế hoạch xét xử Fowle, 56 tuổi, đến từ Miamisburg, bang Ohio. Fowle bị kết tội bỏ lại một cuốn Kinh thánh trong một nhà vệ sinh tại một câu lạc bộ thủy thủ thuộc vùng Chongjing thuộc phía Đông Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Bae, 46 tuổi, là một nhà truyền đạo Thiên chúa giáo và điều hành tour đến từ Lynnwood, bang Washington. Bae đang thực hiện bản án 15 năm tù giam và lao động khổ sai sau khi bị bắt vào năm 2012. Công dân Mỹ này bị Triều Tiên cáo buộc tội danh có âm mưu lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.