Theo một số nhà phân tích của Mỹ, vụ phóng thử tên lửa vào cuối tuần trước của Bình Nhưỡng có thể được thực hiện từ một xà lan chìm dưới mặt nước thay vì một tàu ngầm như truyền thông nhà nước Triều Tiên “khoe”.
Ngày 9/5, Triều Tiên tuyên bố thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Nếu có thật, vụ phóng này là một bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã đạt những tiến bộ trong phát triển tàu ngầm có trang bị tên lửa.
“Triều Tiên đang đầu tư nguồn lực lớn vào phát triển năng lực phóng tên lửa từ tàu ngầm”, nhà phân tích Joseph Bermudez thuộc AllSource Analysis nhận định trên trang blog 38 North chuyên đăng tải các thông tin về Triều Tiên.
“Tuy nhiên, có vẻ như vụ phóng thử đã được thực hiện từ một xà lan chìm dưới nước”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Bermudez.
Phân tích của ông Bermudez về những hình ảnh mà Triều Tiên công bố phù hợp với đánh giá của tình báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng không phóng một tên lửa đạn đạo như đã “khoe” vào cuối tuần vừa rồi.
Mà thay vào đó, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm hệ thống phóng sử dụng khí nén - hệ thống cần thiết cho việc phóng thử tên lửa từ dưới mặt nước, theo giới chức Mỹ.
Hồi tháng 10 năm ngoái, dựa trên hình ảnh chụp từ vệ tinh, ông Bermudez nói rằng Triều Tiên đã xây một khu vực phóng thử ở bờ biển phía Đông và khu vực này có thể được sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
Tại một cuộc họp an ninh hôm 12/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho rằng việc Triều Tiên phát triển được tên lửa phóng từ tàu ngầm là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực.
Trước đó, và hôm 11/5, phát ngôn viên Kim Min Seok của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên mới chỉ ở giai đoạn đầu của phát triển năng lực phóng tên lửa từ tàu ngầm.



Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.