
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Triều Tiên đã tăng ổn định trong suốt hơn 3 năm qua, nhưng tổng mức đầu tư vẫn thuộc hãng thấp nhất thế giới, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay (4/7) cho biết.
Dẫn báo cáo đầu tư toàn cầu hàng năm của Hội nghị Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Yonhap cho hay, năm 2009 mới có 2 triệu USD được đổ vào Triều Tiên, nhưng tới năm 2010 con số này đã vọt lên tới 38 triệu USD. Và tới năm ngoái, Triều Tiên đã thu hút được 79 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng 41% so với năm 2011.
Mặc dù lượng vốn FDI vào Triều Tiên tăng mạnh và liên tục trong ba năm qua, nhưng tính tổng giá trị đầu tư thì đây vẫn là một trong những quốc gia thu hút được FDI ít nhất thế giới. Trong đó, Trung Quốc là đối tác lớn nhất, quốc gia đổ tiền nhiều nhất vào Triều Tiên. Tính tới cuối năm 2012, tổng mức vốn FDI vào Triều Tiên đứng ở 1,6 tỷ USD.
Cũng liên quan tới Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các quan chức Seoul cho biết, hôm qua (3/7), Triều Tiên đã chính thức nối lại đường dây nóng hai miền đồng thời tuyên bố cho phép các doanh nhân Hàn tới thăm khu công nghiệp chung Kaesong, vốn đã bị đóng cửa từ hồi tháng 4 do tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ “trong một bức thư gửi lúc 17h (giờ địa phương) thông qua đường liên lạc cố định tại làng đình chiến Panmunjeom, Triều Tiên cho biết sẽ cho phép doanh nhân Hàn Quốc tới khu Kaesong để có thể tiến hành các cách khẩn cấp liên quan đến trang thiết bị cơ sở, vật liệu có thể bị hư hại vào mùa mưa”.
Ngoài ra, các quan chức phía Hàn Quốc thuộc Ủy ban Quản lý khu công nghiệp chung cũng được Bình Nhưỡng cho phép tới Kaesong, nhưng phải thông báo lịch trình cụ thể. Khi nhận được thông báo lịch trình cụ thể về chuyến thăm Khu công nghiệp Kaesong, Bình Nhưỡng sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết liên quan tới thông tin và chuyến đi.
Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô Canada lên 50% khiến các hãng xe Mỹ phải gánh thêm chi phí lớn và mất lợi thế trước đối thủ châu Á, châu Âu...
Tập đoàn công nghệ Meta vừa đồng ý chi hơn 17 tỷ USD để khép lại một vụ kiện mang tính bước ngoặt liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội…
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA) đang đề xuất nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ, mở đường cho nhiều công ty quy mô lớn hơn tiếp cận hợp đồng, khoản vay và hỗ trợ của chính phủ...
Việc sử dụng sức mạnh tài chính để hỗ trợ khách hàng mua chip có thể giúp Nvidia duy trì tăng trưởng, nhưng cũng làm gia tăng rủi ro nếu nhu cầu AI suy yếu...
Sự trỗi dậy của thương hiệu nội địa, cạnh tranh về giá và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như Nike, Starbucks và General Motors mất dần vị thế tại Trung Quốc...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...