Triều Tiên sáng 15/5 tuyên bố rằng nước này vào ngày 14/5 đã phóng thử thành công một quả tên lửa tầm trung. Vụ phóng được giám sát bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và nhằm mục đích kiểm chứng khả năng mang một “đầu đạn hạt nhân lớn và nặng” của loại tên lửa này - Bình Nhưỡng cho hay.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim Jong Un cáo buộc Mỹ “hăm dọa” những quốc gia “không có vũ khí hạt nhân”, đồng thời cảnh báo Washington không nên đánh giá sai về thực tế là lục địa Mỹ nằm trong “tầm tấn công” của Triều Tiên.
Quả tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng đi vào ngày Chủ nhật đã rơi xuống vùng biển gần Nga. Mỹ gọi vụ phóng này là một thông điệp cảnh báo đối với Hàn Quốc chỉ ít ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức với lời cam kết sẽ đối thoại với Bình Nhưỡng.
Quả tên lửa được phóng ở góc cao nhất để không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng và bay 787 km, đạt độ cao 1.312 km - theo KCNA.
Các chuyên gia nói rằng độ cao mà tên lửa này đạt được cho thấy quả tên lửa được phóng từ một góc lớn so với mặt đất, theo đó chiều dài quãng đường mà nó đi được bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu được phóng từ một góc chuẩn, quả tên lửa có thể bay ít nhất 4.000 km.
“Vụ phóng này nhằm kiểm chứng các tiêu chuẩn chiến lược và kỹ thuật của loại tên lửa đạn đạo mói được chế tạo có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân lớn và nặng”, KCNA tuyên bố.
“Nếu Mỹ tìm cách gây hấn với Triều Tiên, thì chúng sẽ không thoát khỏi thảm họa lớn nhất trong lịch sử - nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định - cảnh báo mạnh mẽ rằng nước Mỹ không nên xem thường hay đánh giá sai về thực tế rằng đại lục Mỹ và khu vực hoạt động của chúng ở Thái Bình Dương nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên, và Triều Tiên có đầy đủ các phương tiện hùng mạnh để tấn công trả đũa”, bản tin của KCNA có đoạn viết.
Triều Tiên được cho là đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân và vươn tới đại lục Mỹ. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương nói loại tên lửa mà Triều Tiên phóng thử ngày 14/5 “không giống với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.
Nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc dự kiến sẽ họp vào ngày thứ Ba tuần này để thảo luận về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Cũng theo nguồn tin, cuộc họp này được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
“Trước tiên, cần phải hiểu được cái đầu của Kim Jong Un. Ông ta đang ở trong tình trạng hoang tưởng, ông ta rất lo lắng về tất cả mọi thứ xung quanh mình”, bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, nói với kênh ABC.
“Vụ phóng thử tên lửa thành công mới nhất của Triều Tiên cho thấy một cấp độ chưa từng thấy từ một vụ phóng thử tên lửa nào khác của nước này trước đây”, 38 North, một dự án theo dõi Triều Tiên có trụ sở ở Washington, nhận định. “Vụ phóng này không chỉ cho thấy một loại tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công căn cứ của Mỹ ở Guam, mà quan trọng hơn, có thể còn cho thấy một bước tiến quan trọng trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa tăng lãi suất cho vay chủ chốt lần đầu tiên kể từ năm 2023, với lý do lạm phát tăng, giá năng lượng toàn cầu leo thang và đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới...
Pháp và Đức kêu gọi thiết lập một công cụ "phản ứng mang tính hệ thống" mới của Liên minh châu Âu (EU) cho phép Brussels hành động nhanh chóng nhằm ứng phó với các hành vi bóp méo thị trường do Trung Quốc thúc đẩy, đồng thời lên kế hoạch ứng phó với sự trả đũa và cải tổ các công cụ phòng vệ thương mại...
Gánh nặng nợ và chi phí vay gia tăng đang đẩy Pháp tới nguy cơ khủng hoảng tài chính, trong khi những chia rẽ chính trị khiến nỗ lực chấn chỉnh ngân sách liên tục bế tắc…
Trung Quốc đã duy trì động cơ xuất khẩu mạnh mẽ thông qua sự kết hợp giữa chính sách hoàn thuế và đồng nội tệ yếu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước và tạo ra một làn sóng hàng hóa giá rẻ từ nước này ra thị trường quốc tế...
Trung Quốc đã hoàn tất kết cấu chính của nền tảng ngoài khơi đầu tiên được thiết kế để bơm CO₂ trở lại các cấu tạo địa chất dưới đáy biển, vừa nâng cao khả năng thu hồi khí tự nhiên, vừa lưu trữ carbon lâu dài…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.