![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Sáng sớm hôm nay (26/3), Triều Tiên phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung từ bờ biển phía Đông của nước này về phía Nhật Bản. Vụ phóng tên lửa này diễn ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ có cuộc thảo luận về chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
Theo tin từ Reuters, thông tin về vụ phóng tên lửa nói trên được một quan chức thuộc Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tiết lộ. Loại tên lửa được phóng được cho là tên lửa lớp Rodong. Vụ phóng diễn ra ở khu vực phía Bắc của thủ đô Bình Nhưỡng và tên lửa bay khoảng 650 km trước khi rơi xuống biển.
Theo nhận định của nguồn tin, Triều Tiên có thể đã rất thận trọng trong lần phóng tên lửa này vì không muốn đối mặt với phản ứng mạnh của các nước láng giềng. Loại tên lửa Rodong có thể bay hơn 1.000 km, đủ để đi vào lãnh thổ của Nhật Bản, nhưng Bình Nhưỡng chỉ cho hai quả tên lửa được phóng sáng nay đi 650 km.
Vụ phóng tên lửa này diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở The Hague, Hà Lan. Sau cuộc gặp nói trên, Tổng thống Obama nói rằng, ba quốc gia cùng trong một mặt trận đoàn kết chống lại sự đe dọa từ chương trình vũ khí của Triều Tiên.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa bà Park và ông Abe kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 1 năm. Trong cuộc gặp này, gác sang bên những mâu thuẫn giữa Seoul và Tokyo xung quanh các vấn đề lịch sử, cả hai đã cùng nhà lãnh đạo Mỹ bàn về mối quan tâm chung là vấn đề vũ khí của Bình Nhưỡng.
Trong vòng 2 tháng qua, Triều Tiên đã liên tục thực hiện một loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn. Các động thái này được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra.
Hôm qua (25/3), Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở Geneva, ông So Se Pyongm, nói rằng, nước này đang thực hiện hoạt động tập trận quân sự thường kỳ. Câu trả lời này được đưa ra sau khi ông So được hỏi tại sao việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa lại trùng với thời điểm tập trận chung Mỹ-Hàn.
Bình Nhưỡng vẫn xem cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Tháng 2 vừa rồi, Triều Tiên nổi giận khi một máy bay ném bom B52 có khả năng hạt nhân của Mỹ xuất kích trên bầu trời Hàn Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên trong đợt tập trận Mỹ-Hàn năm nay không leo thang tới mức căng thẳng như năm ngoái.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.