
Triều Tiên ngày 6/5 tuyên bố rằng ý định phi hạt nhân hóa mà nước này đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử không phải là kết quả từ lệnh trừng phạt và sức ép do Mỹ dẫn đầu, đồng thời cảnh báo Mỹ không dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục bị Liên hiệp quốc và Mỹ áp lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào hôm 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên". Mặc dù vậy, tuyên bố không đưa ra các bước đi cụ thể để đạt mục tiêu này.
Hôm Chủ Nhật, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cáo buộc Mỹ đang "dẫn dắt dư luận hiểu sai" khi nói rằng lời hứa phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng đưa ra là kết quả của lệnh trừng phạt và các sức ép khác.
Mỹ không nên "cố tình kích động" Triều Tiên bằng cách triển khai các tài sản quân sự chiến lược tại Hàn Quốc và nêu vấn đề nhân quyền - bản tin của KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.
"Hành động này không thể được hiểu khác đi ngoài việc là một nỗ lực nguy hiểm nhằm phá hoại bầu không khí đối thoại hòa bình phải khó khăn mới có được và đưa tình hình trở lại thế bế tắc", phát ngôn viên này nói.
Sẽ không có lợi cho việc giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa nếu Mỹ tính toán sai lầm về "mục đích yêu hòa bình" và cho rằng đây là một dấu hiệu của sự yếu đuối và tiếp tục theo đuổi sức ép cũng như đe dọa quân sự, KCNA nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với ông Kim Jong Un sau vài tuần nữa, đã tuyên bố sẽ duy trì lệnh trừng phạt và sức ép đối với Triều Tiên và "sẽ không lặp lại sai lầm của các chính quyền tiền nhiệm".
Ông Trump cũng nói rằng lập trường cứng rắn của ông đã dẫn tới bước đột phá trong vấn đề Triều Tiên - theo hãng tin Reuters.
Tổng thống Moon đã nói rằng ông Trump xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong vấn đề Triều Tiên.
Theo một tuyên bố từ Nhà Trắng, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ là ông John Bolton đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong và hôm thứ Sáu và hai bên nói không có kế hoạch thay đổi hiệp ước phòng thủ song phương Mỹ-Hàn.
Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950-1953 giữa hai miền mới chỉ khép lại bằng một thỏa thuận đình chiến chứ chưa có hiệp ước hòa bình. Hàn Quốc nói lính Mỹ cần tiếp tục đóng quân ở nước này cho dù Hàn-Triều có ký một hiệp ước hòa bình để thay cho thỏa thuận đình chiến.
Mỹ hiện có 28.500 binh sỹ đóng quân ở Hàn Quốc. Tuần trước, tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Trump đang tính giảm số lính Mỹ ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó, cả Mỹ và Hàn Quốc đều bác bỏ thông tin này.
Trước khi có cuộc gặp với ông Kim Jong Un, ông Trump sẽ có cuộc gặp với ông Moon tại Nhà Trắng vào ngày 22/5. Cách đây ít hôm, ông Trump nói thời gian và địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được quyết định, nhưng không công bố cụ thể.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.