Một ngày sau khi phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Triều Tiên tuyên bố rằng vụ phóng này là một lời cảnh báo đối với Hàn Quốc.
Theo tin từ Bloomberg, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 26/7 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đích thân thị sát vụ phóng tên lửa vào sáng sớm ngày thứ Năm, và cho biết đây là "vũ khí hành trình chiến thuật loại mới".
Bình Nhưỡng nói vụ phóng - thực hiện từ khu vực bờ biển ở Wonsan - nhằm mục đích thể hiện sự không hài lòng của Triều Tiên về các cuộc tập trận quân sự sắp diễn ra ở Hàn Quốc.
Tại Washington ngày 25/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói cánh cửa ngoại giao vẫn mở với Triều Tiên, và đàm phán cấp công tác giữa hai nước sẽ tái khởi động trong tháng này hoặc tháng sau.
Ông Pompeo cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa chẳng qua là một chiến thuật đàm phán, thay vì một hành động cắt đứt hay dẫn tới việc Tổng thống Donald Trump thay đổi cam kết đàm phán với Bình Nhưỡng.
"Ai cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng cho đàm phán, tạo đòn bẩy cho mình và sức ép cho đối phương", ông Pompeo nói với Bloomberg. "Chúng tôi vẫn tin vào con đường ngoại giao phía trước, một giải pháp thông qua đàm phán cho vấn đề này".
Giới chức Hàn Quốc nói rằng hai quả tên lửa mà Triều Tiên phóng là loại tên lửa mới và đã bay khoảng 690 km trước khi rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hàn Quốc cũng nói rằng tên lửa đạt độ cao khoảng 50 km và được phóng chỉ vài giờ trước khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rời Seoul.
Trong cuộc gặp lịch sử ở biên giới hai miền Triều Tiên hôm 30/6, ông Trump và ông Kim Jong Un đã nhất trí nối lại đàm phán ở cấp công tác, nhưng cho đến nay hoạt động này vẫn chưa được khôi phục. Trong bối cảnh đó, Triều Tiên đã có loạt động thái cho thấy sự "bất mãn" đối với tình trạng không tiến triển của đàm phán.
Tuần này, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un thị sát tàu ngầm mới đóng. Trước đó, Bình Nhưỡng dọa từ bỏ đàm phán hạt nhân nếu Mỹ-Hàn tiến hành cuộc tập trận chung thường niên trong tháng 8.
Phát biểu ngày 25/7, ông Pompeo nói Mỹ không lo ngại về việc đàm phán cấp công tác với Triều Tiên chưa được nối lại, cho rằng hai bên cần có sự thảo luận trước đầy đủ để đạt tới "đối thoại hiệu quả" khi gặp trực tiếp.
"Tổng thống Trump rất nhất quán về vấn đề này: Chúng tôi muốn ngoại giao phải hiệu quả", nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ phát biểu. "Nếu cần phải mất thêm 2-4 tuần nữa, thì cũng cứ để như thế đi".



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.