
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 04/02/2026
An Nhiên
16/01/2022, 10:38
Trong tuần này chứng kiến sự đối nghịch giữa dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân với tự doanh và khối ngoại...
Tuần giao dịch vừa qua như "thảm sát" đối với cổ phiếu nhóm đầu cơ. Hiện tượng Tân Hoàng Minh bỏ cọc vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm đã châm ngòi nổ với cổ phiếu bất động sản hàng hoạt mã lập tức xì hơi chết cứng thanh khoản. Giao dịch chui của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng góp gió thành bão cổ phiếu họ FLC sàn la liệt rơi tự do.
Cộng hưởng cả hai "tội đồ" đã khiến chỉ số bốc hơi 32,46 điểm so với tuần trước đó, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần VN-Index còn 1.496,02 điểm. HNX-Index giảm 26,98 điểm xuống 466,86 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 3,38 điểm xuống 112,22 điểm.
Trong tuần này chứng kiến sự đối nghịch giữa dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân với tự doanh và khối ngoại. Theo dữ liệu từ FiinPro, nhà đầu cá nhân trong nước tiếp tục có tuần bán ròng thứ 3 ở sàn HoSE tổng giá trị gần 1.647 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với tuần trước, trong đó, dòng vốn này bán ròng 1.824 tỷ đồng thông qua phương thức khớp lệnh.
VHM bị nhà đầu tư cá nhân xả ròng mạnh nhất với 764 tỷ đồng. VNG và KBC bị bán ròng lần lượt 422 tỷ đồng và 358 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CII là cổ phiếu được cá nhân trong nước mua ròng mạnh nhất với giá trị 549 tỷ đồng. GEX và VNM cũng là hai cổ phiếu được cá nhân trong nước mua ròng rất mạnh với giá trị lần lượt 487 tỷ đồng và 465 tỷ đồng.
Trái ngược hoàn toàn với cá nhân trong nước, tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp với giá trị 171 tỷ đồng giảm 78% so với tuần tuần trước, trong đó khối tự doanh mua ròng 315 tỷ đồng thông qua khớp lệnh. Trong tuần, tự doanh cũng bán ròng tại phiên Thủ Thiêm huỷ cọc nhưng sau đó phiên cuối tuần lại tiếp đà mua mạnh.
Cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất trong tuần qua gồm VRE 85 tỷ; MWG và FPT được mua ròng lần lượt 61 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Nhiều mã khác cũng được tự doanh gom mạnh như PNJ, KBC, PVD, VPB. Ở chiều ngược lại, FLC bị khối tự doanh bán ròng mạnh nhất với giá trị 243 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND bị bán ròng 104 tỷ đồng. Tiếp sau đó, STB và KDH bị bán ròng lần lượt 46 tỷ đồng và 38 tỷ đồng.
Tương tự, khối ngoại giao dịch tích cực trở lại khi mua ròng 714 tỷ đồng ở sàn HoSE trong tuần qua. Nếu tính về khớp lệnh, dòng vốn này mua ròng 582 tỷ đồng.
Khối ngoại sàn HoSE mua ròng nhiều nhất mã VHM với giá trị 252 tỷ đồng. KDH và DXG đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 203 tỷ đồng và 202 tỷ đồng. VIC cũng được mua ròng 177 tỷ đồng. Như vậy, cả 4 vị trí dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại sàn HoSE đều thuộc nhóm bất động sản. Chiều ngược lại, VRE bị bán ròng mạnh nhất với 256 tỷ đồng. Hai cổ phiếu đứng sau cũng thuộc nhóm bất động sản là CII và NVL với giá trị bán ròng lần lượt 240 tỷ đồng và 161 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại được đánh giá thay đổi rất nhiều so với thời điểm cách đây 3-4 năm. Nếu như trước đây nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng mua nắm giữ dài hạn tuy nhiên giờ đây thị trường thay đổi với làn sóng đầu cơ gia tăng mạnh mẽ vì thế khối ngoại khẩu vị cũng thay đổi theo.
Bình luận về khẩu vị mua bán của quỹ ngoại trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup cho rằng, dù nhà đầu tư nước ngoài giờ đây không còn đóng vai trò quan trọng nữa song việc các quỹ lớn họ lướt sóng liên tục cũng khiến thị trường ngày càng khó đoán hơn so với giai đoạn của 10-15 năm trước.
"Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài gần đây biến động mạnh, họ mua không phải giữ dài hạn như họ nói mà giao dịch hàng ngày hàng tuần tuỳ theo sóng, rất nhiều. Một số quỹ nước ngoài tập trung cổ phiếu nhỏ thì họ có thể giao dịch như vậy. Các quỹ lớn bây giờ cũng giao dịch lướt sóng nhiều làm cho thị trường khó đoán hơn so với giai đoạn 10-15 năm trước.
Thứ hai, nhìn vào cơ cấu mua bán của nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường xuống chưa chắc họ bán, ngược lại, khi mà nhà đầu tư trong nước hoảng loạn họ không bán mà mua vào. Ví dụ phiên hôm 9/12/2021, phiên trước đó thị trường thủng rất mạnh nhà đầu tư trong nước bán thục mạng, nhà đầu tư nước ngoài họ khôn, họ mua vào. Tức là họ mua vào bán ra một mã cổ phiếu chứ không mua dài hạn nữa. Thị trường bây giờ thú vị, tôi thấy dòng tiền sẽ phân hoá, nhà đầu tư cá nhân lướt sóng, và nhà đầu tư nước ngoài cũng lướt sóng", ông Thuân nhấn mạnh.
Giá bạc biến động mạnh trong thời gian gần đây, đặt ra những rủi ro không nhỏ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ - một lực lượng quan trọng “tiếp lửa” cho cơn sốt giá kim loại quý này...
Chính phủ đã đặt mục tiêu đạt mức xếp hạng Đầu tư vào năm 2030, tuy nhiên, những diễn biến gần đây và các trao đổi của VinaCapital với một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn củng cố quan điểm rằng việc nâng xếp hạng có thể đạt được trong thời gian sớm hơn.
VIC bị ép xuống tận giá sàn trong đợt đóng cửa khiến “cửa” lội ngược dòng của VN-Index đóng sập lại. Chỉ số bốc hơi 1,21% nhưng bất ngờ là độ rộng lại nhỉnh hơn ở phía xanh và tỷ trọng thanh khoản nhóm này vượt trội.
Mặc dù việc sử dụng công ty chứng khoán toàn cầu làm đối tác duy nhất không phải là điều kiện bắt buộc để được nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp nhưng cơ quan quản lý Việt Nam đã hoàn thành tốt yêu cầu này...
Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Chứng khoán SSI công bố thành lập Japan Vietnam Capital Fund, do DBJ và Công ty Quản lý Quỹ SSI đồng quản lý, đánh dấu 20 năm hợp tác giữa hai bên và mở rộng dòng vốn Nhật Bản vào thị trường vốn Việt Nam…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: