
Áp lực bán vẫn không hạ nhiệt trong phiên chiều, dù thị trường vẫn chưa rơi vào cảnh “trắng bên mua”. Cổ phiếu blue-chips bị bán dữ dội, ép VN-Index giảm tới 45,42 điểm mức sâu nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây.
Thanh khoản rất cao đến cuối phiên sáng đã đem lại chút hi vọng rằng lực cầu bắt đáy tốt có thể “làm nên chuyện” trong buổi chiều. Tuy vậy lượng cổ phiếu xả ra chiều nay thậm chí không kém buổi sáng bao nhiêu. Thị trường xác lập kỷ lục lịch sử mới về thanh khoản.
Tính chung cả phiên, HoSE và HNX khớp 43.156 tỷ đồng, tăng 68% so với hôm qua và vượt qua kỷ lục 33.824 tỷ đồng của hôm 4/6. Đáng tiếc là các phiên kỷ lục thanh khoản đột biến đều đi kèm với mức giảm giá nghiêm trọng. Hôm nay VN-Index bốc hơi 3,3% giá trị.
Cuối phiên sáng, chỉ số này đã giảm 2,12%, khá sốc nhưng mức giảm vẫn còn nhẹ hơn buổi chiều. Thông thường các phiên rơi sâu như vậy thị trường có bắt đáy và hồi lên về cuối. Hôm nay VN-Index cũng hồi nhẹ gần 0,9% so với đáy, nhưng so với chiều giảm thì còn quá nhỏ.
Áp lực buổi chiều vẫn rất lớn, riêng sàn HoSE khớp thêm 17.596 tỷ đồng nữa và hai sàn khớp gần 20.578 tỷ đồng. Riêng buổi chiều thanh khoản đã tương đương với cả ngày trong thời điểm bình thường.
VN30-Index chốt phiên đóng cửa cũng giảm 3,63%, tức là riêng chiều nay giảm thêm 1,22% nữa. Giá trị khớp tới 8.860 tỷ đồng đã không thể cản được đà giảm sâu hơn ở hầu hết cổ phiếu.
Những trụ lớn giảm cực mạnh là VHM giảm 2,61%, VIC giảm 6,06%, VCB giảm 2,63%, GVR giảm 6,31%, TCB giảm 4,72%, HPG giảm 3,73%, BID giảm 4,71%, CTG giảm 4,66%, GAS giảm 3,74%, VNM giảm 2,77%, VPB giảm 3,25%, ACB giảm 4,82%... Cả rổ VN30 ghi nhận 25 cổ phiếu sụt giảm trên 2%.
Mức thanh khoản kỷ lục hôm nay xuất hiện nhiều cổ phiếu giao dịch rất lớn. Hai sàn có 7 cổ phiếu khớp lệnh vượt mốc ngàn tỷ đồng là HPG, VHM, SSI, TCB, STB, VPB và VND. Có thể thấy các mã thời thượng là ngân hàng, chứng khoán xuất hiện đủ. Trong số này tín hiệu tích cực chỉ có ở SSI khi mức giảm khá nhẹ 0,32%. Các mã còn lại đều giảm rất sâu 2-3%, thậm chí như STB giảm 5,51%.
Phiên giảm sốc hôm nay đẩy VN-Index vào tình huống xấu khi rơi xuống thấp hơn cả đáy tuần trước. Hai tuần qua thị trường đi ngang tạo ấn tượng về một đợt tích lũy. Mức giảm mạnh hôm nay đã thay đổi đáng kể cơ hội tiến lên đỉnh cao hơn.
Thị trường thu hút dòng tiền bắt đáy tích cực phiên này nhưng các phiên biến động mạnh với thanh khoản đột biến gần đây lại gây hại nhiều hơn. Diễn biến sau đó thường kém tích cực.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chỉ chiếm phần nhỏ trong giao dịch hôm nay. Tổng giá trị mua vào sàn HoSE chỉ là 1.361,9 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,6% tổng giá trị sàn. Giá trị bán ra đạt 2.116,9 tỷ đồng, chiếm 5,5% sàn. Mức bán ròng đạt 755 tỷ đồng. HPG, VJC, VIC, CTG đều bị bán ròng trên trăm tỷ đồng. HCM, KBC, MSN, VNM, NVL bị bán ròng trên 30 tỷ đồng. Phía mua duy nhất SSI đạt 189 tỷ đồng.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.