
Ông Michael Burry, một nhà bán khống được coi là huyền thoại ở Phố Wall, được cho là đã phải đóng trạng thái bán khống trị giá 1,6 tỷ USD vì không thể tiếp tục gồng lỗ.
Theo trang FinBold, ông Burry đã đặt cược chống lại quỹ SPDR S&P 500 ETF Trust, một quỹ đầu tư dựa trên chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ, và quỹ Invesco QQQ Trust. Từng gặt hái thành công lớn khi đặt cược vào sự sụp đổ của thị trường cho vay dưới chuẩn ở Mỹ vào năm 2008, nhà đầu tư này là nguyên mẫu của bộ phim “The Big Short” phát hành năm 2015.
Vào tháng 8/2023, ông Burry mở trạng thái bán khống nhằm vào hai quỹ trên. Dù giá trị danh nghĩa của trạng thái bán khống này là khoảng 1,6 tỷ USD, ông thực chất chỉ chi khoảng 26,5 triệu USD để xây dựng trạng này - theo thông tin mà ông Gurgavin Chandhoke, nhà sáng lập kiêm CEO công ty uINVST, đưa ra trong một trạng thái trên mạng xã hội X hồi tháng 8. Trong đó, có 18 triệu USD đặt cược nhằm vào SPDR S&P 500 ETF Trust và 8,5 triệu USD đặt cược nhằm vào Invesco QQQ.
Chính ông Chandhoke cũng là người đưa tin về việc ông Burry phải đóng trạng thái bán không nói trên. Theo ông Chandhoke, ông Burry đã thua lỗ 40% kể từ khi mở đặt cược này.
Do chưa có một thông tin chính thức nào từ phía ông Burry, thị trường ở thời điểm này chỉ có thể đồn đoán về động cơ của “trùm” bán khống này. Tuy nhiên, thông tin về việc ông Burry đóng trạng thái bán khống diễn ra vào đúng thời điểm Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cho thấy mức lạm phát thấp hơn kỳ vọng.
Lạm phát tiếp tục xuống thang làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có thể chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất và sớm chuyển sang cắt giảm lãi suất. Có lẽ, ông Burry đã xem đây là một tín hiệu giá lên của thị trường.
Sau báo cáo CPI, báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) - một thước đo lạm phát khác - cho thấy chỉ số của tháng 10 giảm mạnh nhất 2 năm. Thị trường chứng khoán Mỹ đã có hai phiên tăng liên tiếp nhờ những con số khả quan về lạm phát này.
Giờ đây, thị trường đang chờ xem động thái tiếp theo của ông Burry là gì, vì sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất có thể mở đường cho thị trường duy trì đà tăng trong những tháng tới, sau khi S&P 500 đã tăng khoảng 7,8% từ đầu tháng 11 tới nay.



Rosatom dự kiến xây dựng thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga, sau khi nhà máy Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa công nghệ điện hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế từ năm 2030…
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra khuyến nghị rằng chính phủ tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ nên thận trọng với việc dựa quá nhiều vào vay nợ ngắn hạn, vì cách tiếp cận này sẽ khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước tình trạng chi phí vay vốn tăng cao khi lạm phát leo thang mạnh...
Điện Kremlin ngày 15/10 cho biết dầu diesel của Nga đã bắt đầu được xuất khẩu trở lại thị trường toàn cầu sau thỏa thuận đạt được gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Theo IMF, kinh tế châu Á đang đối mặt nhiều rủi ro gồm cú sốc giá năng lượng, khả năng điều chỉnh trong cơn sốt AI, bất định chính sách tiền tệ Mỹ, và đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.