Thỏa thuận bán 7 tỷ USD tài sản ở Argentina của hãng dầu lửa Anh quốc BP đã chính thức đổ bể sau khi đối tác Trung Quốc rút lui, hãng tin BBC cho biết.
Cách đây một năm, công ty Bridas Energy Holdings đã ký thỏa thuận mua lại 60% cổ phần của BP trong công ty Pan American Energy (PAE) ở Argentina. Tập đoàn dầu khí CNOOC của Trung Quốc là cổ đông sở hữu 50% cổ phần của Bridas.
Ngày 6/11/2011, CNOOC tuyên bố hủy kế hoạch mua lại nói trên, một động thái được xem là có ảnh hưởng bất lợi tới BP khi mà tập đoàn này vẫn đang chật vật khắc phục những hậu quả mà vụ nổ giàn khoan hồi tháng 4 năm ngoái gây ra.
BP từng hy vọng vụ bán tài sản ở Argentina này sẽ giúp hãng có thêm một khoản kha khá để giải quyết thảm họa tràn dầu. Đây cũng là một trong những thỏa thuận bán tài sản lớn nhất của BP sau sự cố lịch sử.
Do thỏa thuận bị hủy, BP sẽ phải trả lại 3,5 tỷ USD tiền đặt cọc. Lý do của việc hủy thương vụ không được các bên liên quan công bố cụ thể.
“Thương vụ này phải vượt qua được các thủ tục về chống độc quyền của Argentine và sự thông qua của Chính phủ Trung Quốc. Ban đầu, Bridas chưa đạt được những điều kiện này nhưng quy trình xét duyệt vẫn diễn ra. Cuối cùng, vì những lý do mà chỉ Bridas biết, Bridas đã lựa chọn hủy giao dịch”, một phát ngôn viên của BP cho biết.
Dù còn nhiều thách thức sau vụ nổ giàn khoan, tình hình làm ăn của BP gần đây đã có tiến triển tốt. Tháng 10 vừa qua, hãng này báo mức lợi nhuận quý 3 đạt 5,14 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với mức 1,85 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
BP cũng đã tăng kế hoạch bán tài sản lên mức 45 tỷ USD. Với thỏa thuận bán cổ phần trong PAE bị hủy, cho tới thời điểm này, BP đã bán được 19 tỷ USD từ sau vụ nổ giàn khoan.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.