08:40 17/09/2007

Trung Quốc bớt hấp dẫn đầu tư nước ngoài

Hoài Hương

Mức vốn FDI sử dụng thực tế ở Trung Quốc tăng, trong khi số doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép đầu tư giảm xuống

Theo AFP ngày 14/9, mức vốn của các doanh nghiệp bên ngoài đầu tư vào Trung Quốc được sử dụng thực tế trong 8 tháng đầu năm nay tăng 12,79%, đạt 41,949 tỷ USD.

Tuy nhiên, số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, trong 8 tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp bên ngoài tới đầu tư ở nước này được phê chuẩn đã giảm 5,26%, chỉ có 24.848 doanh nghiệp, ít hơn 1.300 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tính riêng tháng 8 là 3.150 doanh nghiệp bên ngoài được phê chuẩn đầu tư ở Trung Quốc, giảm 8,83% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức vốn được sử dụng thực tế là 5,018 tỷ USD, tăng 11,87%.

Theo giới quan sát, hiện tượng này một mặt thể hiện tác động bởi chủ trương của Chính phủ Trung Quốc chú trọng đến chất lượng, cơ cấu và hiệu quả của đầu tư nước ngoài hơn, song mặt khác cũng cho thấy thị trường Trung Quốc đã trở nên bớt hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư nước ngoài.