
Giới nhân tích nhận định phản ứng của Bắc Kinh làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Bộ Thương Mại Trung Quốc ngày 3/12 cho biết đang củng cố các quy định kiểm soát nhập khẩu đối với một số vật liệu thô quan trọng sang Mỹ nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”. Các quy định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
“Về nguyên tắc, việc xuất khẩu gallium, germanium, antimony và một số vật liệu siêu cứng khác sang Mỹ bị cấm”, thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.
Thông báo được đưa ra trong vòng chưa đầy 24 tiếng sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đưa 140 công ty của Trung Quốc – bao gồm nhiều nhà sản xuất thiết bị chip lớn – vào “danh sách đen”.
Những vật liệu nằm trong danh sách cấm xuất khẩu mới nhất của Trung Quốc, gồm gallium, germanium, antimony, than chì…, được xem là các vật liệu “lưỡng dụng” bởi có thể được sử dụng để sản xuất sản phẩm dùng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sư.
Than chì và gallium là hai vật liệu thiết yếu để sản xuất chip cũng như xe điện và sử dụng trong hệ thống điện. Đây là hai trong số các vật liệu chiến lược được nhấn mạnh trong một báo cáo về chuỗi cung ứng của Chính phủ Mỹ năm 2021. Washington khi đó nhận định rằng thực trạng hoạt động sản xuất các vật liệu này tập trung tại Trung Quốc có thể gây rủi ro cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc hiện chiếm một phần đáng kể trong sản lượng khai thác than chì tự nhiên toàn cầu.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này cũng sẽ cấm xuất khẩu tất cả vật liệu và sản phẩm có tính lưỡng dụng cho các thực thể quân đội Mỹ hoặc cho mục đích sử dụng trong quân đội Mỹ. Tháng trước, Bộ này công bố một danh sách chi tiết các vật liệu, kim loại và sản phẩm lưỡng dụng bị kiểm soát xuất khẩu, gồm những vật liệu quan trọng như vonfram, magiê và titan.
Bộ này cho biết thêm rằng đối tượng sử dụng cuối cùng của than chì xuất khẩu từ Trung Quốc cũng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn.
Năm ngoái, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu một số vật liệu sản xuất chip quan trọng như gallium và germanium nhưng không nêu cụ thể sẽ hạn chế với quốc gia nào.
Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, động thái mới nhất trên là phản ứng với hành động “vũ khí hóa” quy định kiểm soát xuất khẩu và đưa nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào “danh sách đen” của Mỹ. Người này nói rằng hành động của Mỹ vi phạm trật tự quốc tế, gây tổn hại tới lợi ích của các doanh nghiệp và gây xáo trộn nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cũng phản ứng mạnh mẽ với động thái từ Washington, một số hiệp hội công nghiệp lớn tại Trung Quốc ngày 3/12 kêu gọi các doanh nghiệp thành viên “thận trọng khi nhập khẩu” con chip Mỹ. Nhóm này nói rằng chip Mỹ “không còn đáng tin cậy và an toàn bởi những thay đổi tùy tiện của Chính phủ Mỹ với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung ổn định của các sản phẩm này”.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, Hiệp hội Internet Trung Quốc và Hiệp hội doanh nghiệp truyền thông Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố tương tự với cách diễn đạt giống nhau.
Về phía Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo hôm Chủ nhật nói rằng các biện pháp siết xuất khẩu mới nhất của Mỹ là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm "ngăn chặn Trung Quốc sử dụng những con chip công nghệ tiên tiến nhất cho việc quân đội".
Đây là đợt siết quy định với hoạt động xuất khẩu bán dẫn thứ ba của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc trong vòng 3 năm qua, được dự báo sẽ tác động lớn tới các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc như Piotech, SiCarrier Technology… Trong đó, Mỹ sẽ hạn chế xuất khẩu chip nhớ băng thông cao (HBM) - loại chip đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng cao cấp như đào tạo AI - cho Trung Quốc. Ngoài ra, các quy định mới cũng bổ sung 24 loại thiết bị sản xuất chip và 3 công cụ phần mềm vào danh sách bị hạn chế xuất khẩu cho Trung Quốc.
Về phần mình, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu phát triển và chiếm lĩnh các công nghệ tiên tiến tương lai. Hồi tháng 5, Bắc Kinh công bố kế hoạch thành lập quỹ đầu tư quốc gia 47,5 tỷ USD dành cho lĩnh vực bán dẫn - con số đầu tư lớn nhất từ trước tới nay cho lĩnh vực này.
Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...