09:04 02/07/2008

Trung Quốc chạy thử nghiệm tàu cao tốc tự chế

N.Hạnh

Theo Xinhua, tàu cao tốc tự chế tạo đầu tiên của Trung Quốc với vận tốc 300 km/h đã bắt đầu lăn bánh vào ngày 1/7

Theo Xinhua, tàu cao tốc tự chế tạo đầu tiên của Trung Quốc với vận tốc 300 km/h đã bắt đầu lăn bánh vào ngày 1/7.

Theo Bộ Đường sắt Trung Quốc, trên chuyến thử nghiệm đầu tiên này sẽ không có hành khách, chỉ bao gồm các nhân viên sửa chữa, kiểm soát và dịch vụ. Tàu sẽ chạy thử nghiệm trong 1 tháng, trước khi chính thức đưa vào phục vụ Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008 ngày 1/8 tới.

Từ ngày 1-10/7, 3 đôi tàu sẽ chạy thử trên tuyến đường Bắc Kinh-Thiên Tân nhằm thu thập thông tin, chẳng hạn như thời gian xuất phát và đến.

Trong 10 ngày tiếp theo, 4 đôi tàu sẽ tiếp tục chạy trong khoảng thời gian 5 phút, với những tình huống giả định khẩn cấp được đặt ra như: bị hỏng điện, mất tín hiệu thông tin, lỗi ở các thiết bị và thời tiết xấu.

Khoảng thời gian 10 ngày còn lại, 4 đôi tàu sẽ chạy trên tuyến đường trong thời gian 5 phút nhằm đảm bảo được phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận.

Việc đưa tàu cao tốc vào phục vụ sẽ giúp rút ngắn thời gian chạy tàu xuống còn 30 phút so với 70-80 phút hiện nay.