
Một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc sẽ dẫn một đoàn nghệ sỹ Trung Quốc sang biểu diễn ở Triều Tiên. Đây được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ được cải thiện giữa hai nước sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 3 của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết đoàn văn công Trung Quốc thăm Triều Tiên sẽ được dẫn đầu bởi ông Song Tao, Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đoàn sẽ lên đường vào ngày thứ Sáu tuần này để dự Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân tháng 4 tại Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nói chuyến thăm của đoàn nghệ sỹ Trung Quốc sẽ đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước "lên một tầm cao mới" sau "chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc" của ông Kim Jong Un.
"Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sẽ nhiệt liệt chào đón các nghệ sỹ của đất nước láng giềng hữu nghị và dành sự đón tiếp đặc biệt dành cho họ", KCNA nói.
Lần gần đây nhất ông Song thăm Bình Nhưỡng là vào tháng 11 năm ngoài, để thông báo với Triều Tiên về kết quả Đại hội Đảng lần thứ 19 của Trung Quốc.
Trong suốt nhiều năm, Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã suy giảm trong mấy năm gần đây do Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa và hạt nhân còn Bắc Kinh ủng hộ Liên hiệp quốc trừng phạt Triều Tiên.
Trung Quốc luôn muốn giữ vị trí đi đầu và trung tâm trong nỗ lực ngoại giao về vấn đề Triều Tiên. Từ lâu, Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cho tới tận chuyến thăm vừa rồi của ông Kim Jong Un, sự liên lạc cấp cao giữa hai nước đã có nhiều thời điểm bị gián đoạn.
Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Jong Un là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo này kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2011. Giới phân tích cho rằng chuyến thăm là sự chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông Kim Jong Un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hôm thứ Hai, ông Trump nói sẽ gặp ông Kim vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ dẫn tới kết quả cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trong tiến trình cải thiện của tình hình trên bán đảo Triều Tiên, thể thao và nghệ thuật giữ một vai trò quan trọng. Triều Tiên đã cử đoàn quan chức, vận động viên và nghệ sỹ dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ở Hàn Quốc. Sau đó, các nghệ sỹ K-pop cũng đã có một chuyến thăm vf biểu diễn ở Bình Nhưỡng để "đáp lễ".
Sau khi chính thức được phê duyệt mở rộng vào tháng 3/2025, đến năm 2026, thị trường carbon quốc gia Trung Quốc đã vận hành với 4 ngành (điện, thép, xi măng, nhôm), kiểm soát 80 tỷ tấn CO₂, chiếm hơn 60% tổng phát thải quốc gia. Đây là bước ngoặt lịch sử, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có thị trường carbon lớn nhất thế giới về lượng phát thải được quản lý...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.