
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Bình Minh
05/05/2015, 11:33
Cuộc gặp diễn ra chỉ một tuần sau khi quốc gia gặp thảm họa động đất Nepal từ chối lời đề nghị viện trợ của Đài Loan
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 4/5 đã có cuộc gặp với người đứng đầu Quốc dân đảng Đài Loan Eric Chu. Tờ Financial Times cho biết, đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai bên trong vòng 6 năm qua.
Ông Tập Cận Bình với vai trò Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chào đón ông Eric Chu tới Bắc Kinh vào sáng 4/5.
Cuộc gặp diễn ra chỉ một tuần sau khi quốc gia gặp thảm họa động đất Nepal từ chối lời đề nghị viện trợ của Đài Loan nhằm không để Bắc Kinh “mếch lòng”. Nepal nói rằng, không một chính phủ nào trên thế giới nên công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập.
Theo báo chí Trung Quốc, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, ông Chu bày tỏ hy vọng Đài Loan có thể đóng một vai trò lớn hơn trong các tổ chức và hoạt động quốc tế và Trung Quốc sẽ cho phép Đài Loan có thêm “dư địa để phát triển” trên trường quốc tế.
Hiện mới chỉ có tòa thánh Vatican và một vài quốc gia ở Mỹ Latinh, châu Phi và đảo quốc trên Thái Bình Dương công nhận Đài Loan là một quốc gia. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và từ lâu vẫn tuyên bố có quyền giành lại hòn đảo này bằng vũ lực.
Sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đắc cử vào năm 2008, Quốc dân đảng đưa ra chính sách hợp tác với Trung Quốc đại lục. Một cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ở vùng lãnh thổ này vào đầu năm tới được coi sẽ là “bài kiểm tra” để xác định xem chính sách này nhận được sự ủng hộ ra sao từ 23 triệu người dân Đài Loan.
Với số phận chính trị của Quốc dân đảng gắn chặt với mối quan hệ ấm lên giữa hai bên, Quốc dân đảng đang ở trong một “thế khó” là phải bênh vực các hành động của Bắc Kinh.
“Chính quyền Mã Anh Cửu thường phải bảo vệ Bắc Kinh hoặc phủ nhận việc cho rằng Bắc Kinh có hành động xấu, bởi họ không muốn chính sách hợp tác với đại lục bị xem là một thất bại”, chuyên gia cấp cao Michael Cole thuộc Viện nghiên cứu Chính sách Trung Quốc thuộc Đại học Nottingham nhận định.
Việc Bắc Kinh từ chối đơn của Đài Loan xin gia nhập dự án Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng cũng gây bất lợi cho những tuyên bố của Quốc dân đảng rằng mối quan hệ xích lại giữa hai bờ eo biển đang mang lại kết quả.
Chi phí sưởi ấm của người dân Đức đã tăng mạnh từ khi quốc gia này quyết định giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng với Nga sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra...
Lĩnh vực khoáng sản quan trọng đang trở thành một “đấu trường” cạnh tranh địa chính trị mới trên thế giới. Cùng với đó là xu hướng tăng giá chóng mặt của cổ phiếu các công ty khai thác đất hiếm niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ...
Trong nhóm 12 nền kinh tế châu Á có tỷ lệ nợ hộ gia đình/GDP cao nhất, Thái Lan là nền kinh tế kém phát triển nhất. Các hộ gia đình tại nước này vay mượn chủ yếu để trang trải nhu cầu thiết yếu hàng ngày...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: