10:07 05/03/2021

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 2021 trên 6%

An Huy

Trung Quốc ngày 5/3 công bố mục tiêu tăng trưởng GDP trên 6%, nối lại việc đặt mục tiêu thường niên như trước đại dịch Covid-19

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) sáng 5/3 - Ảnh:Getty/Bloomberg.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) sáng 5/3 - Ảnh:Getty/Bloomberg.

Trung Quốc ngày 5/3 công bố mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên 6%, nối lại việc đặt mục tiêu thường niên như trước đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, Chính phủ nước này cam kết tạo nhiều việc làm tại các thành phố hơn so với năm ngoái, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới giữ đà hồi phục khả quan sau cú sụt tăng trưởng vì virus corona.

Năm ngoái, Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong báo cáo công tác của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại kỳ họp Quốc hội thường niên. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2002 Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm, do đại dịch gây đảo lộn các hoạt động kinh tế.

Trong báo cáo tại phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) sáng 5/3, ông Lý đưa ra mục tiêu tăng trưởng hơn 6% cho năm 2021. Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc (NPC) sẽ khai mạc sáng 6/3.

"Về mục tiêu chung, Trung Quốc phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 6% trong năm nay", hãng tin Reuters dẫn lời ông Lý. "Khi đặt ra mục tiêu này, chúng tôi đã tính đến sự hồi phục của các hoạt động kinh tế".

Năm ngoái, Trung Quốc tăng trưởng 2,3%, trở thành nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới tăng trưởng trong khi Covid-19 đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Báo cáo của người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết nước này sẽ tạo thêm 11 triệu việc làm mới ở khu vực đô thị trong năm nay, cao hơn mục tiêu hơn 9 triệu công việc tại các thành phố trong năm ngoái, đồng thời phù hợp với mục tiêu đưa ra trong những năm gần đây.

Ngoài ra, phù hợp với một nền kinh tế hồi phục, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách khoảng 3,2% GDP, thấp hơn mục tiêu 3,6% GDP của năm 2020.

Hạn mức phát hành trái phiếu đặc biệt của các chính quyền địa phương là 3,65 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương gần 564 tỷ USD, cũng giảm so với mức 3,75 nghìn tỷ Nhân dân tệ của năm ngoái.

Trung Quốc không có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt trong năm nay, sau đợt phát hành đầu tiên trong lịch sử vào năm ngoái để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch.

Mục tiêu lạm phát mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra cho năm 2021 là khoảng 3%, so với mức 3,5% trong năm ngoái.