14:58 03/09/2009

Trung Quốc đầu tư 50 tỷ USD vào trái phiếu IMF

Mai Phương

Trung Quốc đã nhất trí mua một lượng trái phiếu trị giá 50 tỷ USD do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lần đầu phát hành

Trung Quốc đã nhất trí mua một lượng trái phiếu trị giá 50 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh IMF muốn huy động vốn để tăng cường khả năng cho vay, còn Trung Quốc muốn đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của nước này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử IMF phát hành trái phiếu.

Thỏa thuận mua bán trái phiếu trên được IMF công bố vào ngày 2/9. Hơn lúc nào hết, IMF đang cần có thêm vốn cho hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay các nước đang phát triển, để giúp các nền kinh tế thoát khỏi suy thoái toàn cầu.

“Thỏa thuận đem đến cho Trung Quốc một công cụ đầu tư an toàn”, IMF nhận định trong một bản tuyên bố. “Thỏa thuận này cũng sẽ làm tăng khả năng của IMF trong việc giúp đỡ các thành viên, nhất là các nền kinh tế đang phát triển và các thị trường mới nổi, vượt khủng hoảng tài chính và thúc đẩy nền kinh tế thế giới sớm hồi phục”.

Với trái phiếu IMF, Trung Quốc sẽ có một kênh đầu tư mới giúp nước này đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Hiện Trung Quốc nắm giữ lượng dự trữ ngoại hối trên 2.000 tỷ USD, trong đó phần lớn là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Cũng theo IMF, hiện Brazil và Nga đã tỏ thái độ cho biết sẽ mua 10 tỷ USD trái phiếu do cơ quan này phát hành.

(Theo AP)