08:25 17/06/2008

Trung Quốc đầu tư vào thủy điện ở Campuchia

Thu Trà

Campuchia đã chấp thuận cho phép các công ty Trung Quốc xây dựng 2 nhà máy thủy điện có tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD tại nước này

Theo Xinhua ngày 16/6, Chính phủ Campuchia đã chấp thuận cho phép các công ty Trung Quốc xây dựng 2 nhà máy thủy điện có tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD tại tỉnh Koh Kong, ở phía Tây Nam Campuchia, với thời hạn hoàn thành dự kiến vào năm 2014 và 2015.

Theo kế hoạch, công ty China National Heavy Machinery Corporation (CNHMC) sẽ đầu tư 540 triệu USD để xây nhà máy thủy điện Stung Atay có công suất 246 MW. Trong khi đó, công ty Michelle Corporation đầu tư 495,7 triệu USD để xây dựng nhà máy thủy điện Stung Russey Chrum Krom có công suất 338 MW.

Hồi tháng 5/2008, Chính phủ Campuchia cho biết với mục tiêu đảm bảo nhu cầu năng lượng và tiến tới xuất khẩu điện trong giai đoạn 2010-2019 nước này sẽ xây dựng 9 nhà máy thủy điện có tổng công suất 1.942 MW.

Ngoài ra, Campuchia cũng dự định xây dựng 9 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trong giai đoạn 2011-2020.