14:07 18/05/2015

Trung Quốc giành lại vị trí chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Diệp Vũ

Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách chủ nợ của Washington

Bảng đồng hồ nợ công của Mỹ tính đến chiều 18/5 theo giờ Việt Nam.<br>
Bảng đồng hồ nợ công của Mỹ tính đến chiều 18/5 theo giờ Việt Nam.<br>
Trung Quốc đã quay trở lại vị trí nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ vào tháng 3 vừa qua, hãng tin Reuters dẫn số liệu mới nhất do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho biết.

Theo đó, tính đến tháng 3, Trung Quốc nắm số trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 1,261 nghìn tỷ USD, mức nắm giữ cao nhất kể từ tháng 9/2014, so với mức 1,224 tỷ USD vào thời điểm tháng 2.

Cùng với sự vươn lên của Trung Quốc ở vị trí đầu bảng, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách chủ nợ của Washington. Mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Nhật tính đến tháng 3 là 1,227 nghìn tỷ USD, tăng so với mức 1,224 nghìn tỷ USD vào tháng 2.

Bỉ - nước chủ nợ lớn thứ ba của Mỹ vào thời điểm tháng 2 - có mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ giảm 92,5 tỷ USD trong tháng 3, còn 252,8 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng, trước đó, khối lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Bỉ nắm giữ gia tăng là do các nhà đầu tư nước ngoài tăng nắm giữ tài sản này trong tài khoản mở tại các trung tâm thanh toán đặt trụ sở tại Bỉ.

Tổng mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của các ngân hàng trung ương nước ngoài tiếp tục giảm nhanh trong tháng 3, với mức giảm 23,69 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất trong tháng kể từ tháng 4/2013. Vào tháng 4/2013, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của khối này giảm 23,78 tỷ USD.

Trái lại, trong tháng 3 vừa qua, các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài mua ròng 35,35 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, mức mua ròng lớn nhất kể từ tháng 9/2014.

Mức mua ròng trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài trong tháng 3 đạt 17,6 tỷ USD, so với mức mua ròng 20,9 tỷ USD trong tháng 2.

Tuy vậy, nếu tính cả các loại trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 100,9 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 3, sau khi mua ròng 28,8 tỷ USD trong tháng 2, đánh dấu tháng bán ròng đầu tiên trong 3 tháng.

Trước đó, vào tháng 12/2014, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 191,5 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.