10:17 05/09/2008

Trung Quốc-Iraq ký hợp đồng dầu mỏ trị giá 3 tỷ USD

N.Hạnh

Chính phủ Iraq đã thông qua thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD về phát triển mỏ dầu với Trung Quốc

Theo Xinhua, Chính phủ Iraq đã thông qua thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD về phát triển mỏ dầu với Trung Quốc, giúp Trung Quốc đặt chân vào nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới.

Người phát ngôn của Chính phủ Iraq, cho biết đây là hợp đồng cung cấp dịch vụ để phát triển và khai thác tại mỏ dầu Adhab, thuộc tỉnh Wasit, cách thủ đô Baghda khoảng 160 km về phía Đông Nam, được ký kết giữa Công ty Dầu mỏ phương Bắc (Northern Oil Company) của Irắc và Công ty Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Theo hợp đồng trên, CNPC sẽ khai thác mỏ dầu al-Ahdab trong vòng 20 năm. Sản lượng khai thác tại mỏ này dự kiến sẽ đạt 25.000 thùng dầu/ngày trong 3 năm đầu hoạt động trước khi được nâng lên 110.000 thùng/ngày, cao hơn mục tiêu trước ở mức 90.000 thùng/ngày.