
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Diệp Vũ
04/11/2015, 08:39
Lần đầu tiên một kế hoạch 5 năm của Trung Quốc chấp nhận mức tăng trưởng dưới 7% sau hơn 30 năm
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát tín hiệu Bắc Kinh sẽ chấp nhận mức tăng trưởng giảm, nhưng không thấp hơn quá nhiều, hãng tin Bloomberg cho biết.
Theo chi tiết bản dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được hãng thông tấn Tân Hoa Xã công bố ngày 3/11, tốc độ tăng trưởng GDP 5 năm tới của nước này không nên giảm dưới 6,5%. Mức tăng trưởng này là cần thiết để Bắc Kinh hiện thực hóa mục tiêu tăng gấp đôi GDP và thu nhập bình quân đầu người trong thời gian từ 2010-2020.
Đây là lần đầu tiên một kế hoạch 5 năm của Trung Quốc chấp nhận mức tăng trưởng kinh tế dưới 7% kể từ thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế nước này vào cuối thập niên 1970.
“Lập trường của các nhà hoạch định chính sách là dần chuyển sang tốc độ tăng trưởng ‘bình thường mới’. Nhưng để duy trì niềm tin của người dân, mục tiêu đặt ra vẫn tương đối cao”, chuyên gia kinh tế Tao Dong thuộc ngân hàng Credit Suisse ở Hồng Kông nhận xét.
Cũng theo dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc sẽ tăng dần khả năng chuyển đổi của đồng Nhân dân tệ một cách có trật tự cho tới năm 2020 và thay đổi cách thức quản lý chính sách tiền tệ.
Cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ thiết lập một “danh sách cấm” để cho phép các công ty có thể làm bất cứ việc gì liên quan tới tỷ giá hối đoái mà không nằm trong danh sách này. Đồng thời, Trung Quốc sẽ mở cửa ngành tài chính nhằm thúc đẩy việc đưa đồng Nhân dân tệ thành một đồng tiền dự trữ của thế giới.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách hệ thống tài chính, phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch và lành mạnh, cải tổ hoạt động phát hành cổ phiếu và trái phiếu.
Kế hoạch 5 năm lần này của Trung Quốc chỉ đạo dành thêm ngân sách cho việc xóa đói giảm nghèo nhằm đưa 70 triệu người Trung Quốc thoát nghèo trong thời gian từ nay đến năm 2020.
Giới hạn tăng trưởng mà bản kế hoạch 5 năm đề ra phù hợp với mục tiêu mà Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề cập mới đây. Phát biểu vào cuối tuần vừa rồi, ông Lý Khắc Cường nói Trung Quốc cần mức tăng trưởng trung bình 6,5% trong 5 năm tới để đạt mục tiêu xã hội “thịnh vượng vừa phải” vào năm 2020.
Từ những mục tiêu này có thể thấy ông Tập và ông Lý đang nỗ lực cân bằng các ưu tiên, vừa cải cách nền kinh tế, vừa giữ mức tăng trưởng ngắn hạn đủ nhanh để các thay đổi cơ cấu không dẫn tới việc nền kinh tế hạ cánh cứng.
Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc vẫn có thể duy trì mục tiêu tăng trưởng 7% như chính phủ Trung Quốc đặt ra hiện nay, bất chấp những bất ổn mà nền kinh tế phải đối mặt.
Các chuyên gia kinh tế trước đó đã dự báo Trung Quốc sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng 5 năm tới xuống 6,5% hoặc thấp hơn, từ mức 7% hiện nay, phản ánh những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm dịch chuyển khỏi mô hình tăng trưởng dựa trên vay nợ. Trong quý 3 vừa qua, GDP Trung Quốc tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mục tiêu tăng trưởng chính thức của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố khi dự thảo kế hoạch 5 năm này được thông qua tại kỳ họp của Đảng Cộng sản nước này vào tháng 3/2016.
Ông Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), gần đây đã có sự thay đổi quan điểm đáng chú ý về stablecoin, một loại tiền số đang ngày càng phổ biến...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/10), tiếp tục rút khỏi mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước, sau khi một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kêu gọi thận trọng trong việc giảm lãi suất...
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người đứng đầu tập đoàn Berkshire Hathaway, đang tiến gần tới một thỏa thuận mua lại bộ phận hóa chất OxyChem của hãng dầu khí Occidental Petroleum với giá khoảng 10 tỷ USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: