
Trung Quốc là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài, theo một nghiên cứu do công ty kiểm toán hàng đầu thế giới Ernst & Young vừa tiến hành.
Cuộc điều tra này được thực hiện thông qua phỏng vấn 809 giám đốc các doanh nghiệp châu Âu, Mỹ và châu Á trong nhiều lĩnh vực khác nhau về địa điểm đầu tư mà họ đánh giá cao. Các tiêu chí đánh giá là thị trường và khả năng tiếp cận, nhân lực và năng suất lao động, tài chính, luật pháp, các đề môi trường và khu vực.
48% trong số các nhà đầu tư được phỏng vấn coi Trung Quốc là địa điểm đầu tư ưa thích nhất của họ trong năm 2007, tăng so với con số 41% trong cuộc điều tra năm ngoái.
Các nhà đầu tư này cho biết, họ bị hấp dẫn bởi chất lượng giá nhân công rẻ, năng suất lao động cao, mức lãi suất cạnh tranh và tình hình ổn định chính trị của Trung Quốc.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất lượng của lực lượng lao động vẫn là một vấn đề của Trung Quốc. Chỉ 4% số người được hỏi cho rằng kỹ năng của lao động nước này là tốt.
Ngoài ra, cũng chỉ có 4% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc hấp dẫn bởi chất lượng và mức độ sẵn có của cơ sở hạ tầng R&D. Trong khi đó, tỷ lệ người được hỏi đánh giá cao yếu tố này của châu Âu là 43% và của Bắc Mỹ là 27%.
Cũng theo nghiên cứu này, Mỹ là thị trường đầu tư hấp dẫn thứ hai trên thế giới với lựa chọn của 33% số nhà đầu tư được phỏng vấn.
Độ hấp dẫn của thị trường Ấn Độ gia tăng nhanh chóng. Vào năm 2004, chỉ có 11% số nhà đầu tư được phỏng vấn coi Ấn Độ là thị trường hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, trong năm nay, con số này đã là 27%, đưa Ấn Độ lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
Đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng là Đức và Nga, với 18% và 12% số nhà đầu tư lựa chọn.
(Theo Xinhua)
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.