
Sản lượng vàng của Trung Quốc trong năm 2011 tăng 5,89% so với 2010, lên 360,96 tấn. Đây là mức cao kỷ lục mới và cũng là cao nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp, Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Hiệp hội Vàng nước này cho hay.
Trung Quốc đã "đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong việc khai thác các mỏ vàng mới" và trong quá trình triển khai các hoạt động khai thác ở nước ngoài trong năm qua, Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố của tổ chức này đưa ra hôm 31/1.
Năm ngoái, 10 nhà sản xuất vàng lớn nhất Trung Quốc đảm nhận 50,98% tổng sản lượng vàng của toàn quốc gia. 5 tỉnh trọng yếu về sản xuất vàng của Trung Quốc là Sơn Đông, Hà Nam Giang Tây, Phúc Kiến và Khu tự trị Nội Mông, chiếm 60% tổng sản lượng quốc gia.
Theo hiệp hội trên, nhu cầu tiêu thụ vàng ở Trung Quốc tăng mạnh do nhà đầu tư coi đây là "vịnh tránh bão" trước nguy cơ khủng hoảng tài chính trong 2011. Giá trị giao dịch vàng tăng 53,45% so với 2010 lên 2.480 tỷ Nhân dân tệ (393 tỷ USD) trên sàn Thượng Hải.
Trung Quốc đã giữ vững ngôi vị hàng đầu thế giới về sản lượng vàng trong suốt 5 năm qua. Năm 2007, quốc gia này lần đầu tiên vượt qua Nam Phi, trở thành nhà sản xuất kim loại quý vàng lớn nhất hành tinh.




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.