
Đây là một phần của chiến dịch quốc gia nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi tác động từ cuộc chiến thương mại leo thang với Mỹ - theo tờ báo Financial Times.
Alibaba đã thành lập một bộ phận chuyên trách để tìm nguồn hàng từ các nhà xuất khẩu tại hơn 10 tỉnh trên khắp Trung Quốc. Taobao và Tmall - các sàn thương mại điện tử của Alibaba, đã hứa sẽ trả hoa hồng cao hơn và hiển thị tốt hơn trên nền tảng của họ để khuyến khích ít nhất 10.000 nhà xuất khẩu bán 100.000 mặt hàng. Chuỗi siêu thị Freshippo của Alibaba cũng cho biết đã tạo ra các “kênh xanh” đặc biệt để các doanh nghiệp vốn chỉ xuất khẩu bán sản phẩm trên kệ hàng trong nước.
Pinduoduo trước đó đã phản hồi về việc những người bán hàng trên chi nhánh quốc tế Temu của công ty bị ảnh hưởng bởi động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt chính sách miễn thuế quan đối với các gói hàng trị giá thấp (de minimis) được vận chuyển từ nước ngoài vào Mỹ kể từ ngày 2/5. Pinduoduo đã hứa sẽ đầu tư 100 tỷ Nhân dân tệ (13,7 tỷ USD) để giúp người bán hàng trên nền tảng của công ty “xoay trục và nâng cấp”.
Ngoài việc Mỹ hủy bỏ chính sách miễn thuế “de minimis” đối với các gói hàng nhỏ có giá trị dưới 800 USD, người bán hàng Trung Quốc còn phải đối mặt với mức thuế 145% mà ông Trump áp lên hàng hóa nước này, đồng nghĩa việc nhiều hàng hóa “made in China” có thể mất khả năng cạnh tranh ở thị trường Mỹ.
Về phần mình, nền tảng bán lẻ trực tuyến JD.com đã công bố một quỹ 200 tỷ nhân dân tệ để mua sản phẩm từ các nhà xuất khẩu địa phương trong năm tới. Chủ sở hữu WeChat là công ty Tencent, dịch vụ giao hàng Meituan, và ByteDance - công ty sở hữu các ứng dụng video ngắn TikTok và Douyin - cũng đang triển khai các chương trình tương tự.
Công cụ tìm kiếm Baidu cho biết sẽ cho phép 1 triệu công ty quảng cáo miễn phí sản phẩm trong các buổi phát trực tiếp của mình với sự trợ giúp của “con người ảo” do AI tạo ra. Ứng dụng gọi xe DiDi có kế hoạch đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ để “ổn định việc làm và thúc đẩy tiêu dùng, cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước “vươn ra toàn cầu” - công ty cho biết.
Ông Li Chengdong, người sáng lập công ty tư vấn thương mại điện tử Haitun có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng những cân nhắc chính trị đã thúc đẩy các công ty công nghệ Trung Quốc “tự nguyện đảm nhận trách nhiệm xã hội”. “Cảm giác đoàn kết đã thúc đẩy mỗi công ty Trung Quốc làm bất cứ điều gì có thể. Vào cuộc tại thời điểm quan trọng này cũng mang lại cho họ lợi ích về mặt danh tiếng”, ông Li nhận xét.
Ông Li chỉ ra rằng không cần có sự can thiệp chính thức từ phía Chính phủ, vì “sự nhạy cảm chính trị” của các công ty đủ mạnh để hướng dẫn các quyết định như vậy. “Người tiêu dùng cũng đang theo dõi chặt chẽ những công ty công nghệ lớn này. Bởi vậy, các công ty phải chú ý đến ý kiến của công chúng và đưa ra những lựa chọn thương mại khôn ngoan”, ông nói.
Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã được Bắc Kinh nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của họ kể từ sau giai đoạn các doanh nghiệp này bị siết chặt kiểm soát vào năm 2020. Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với các doanh nhân công nghệ hàng đầu vào tháng 2 năm nay, bao gồm Jack Ma của Alibaba, Pony Ma của Tencent và Wan Xing của Meituan. Cuộc gặp này được xem như như một dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát đã bắt đầu được nới lỏng.
Trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ và cuộc chiến thuế quan leo thang với Mỹ, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn rủi ro xảy ra gián đoạn. Bộ Thương mại nước này gần đây đã tổ chức các cuộc đàm phán với các hiệp hội thương mại, chuỗi siêu thị và nhà phân phối về cách giúp các nhà xuất khẩu khám phá các kênh bán hàng trong nước. Trong một cuộc họp tại Bắc Kinh vào tuần trước, Bộ Thương mại đã hứa sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước đối phó với “cú sốc bên ngoài”.
Ngoài ra còn có dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc mua hàng vì lòng yêu nước và sự hỗ trợ có tổ chức dành cho thị trường chứng khoán nước này từ một “đội ngũ quốc gia” gồm các quỹ đầu tư nhà nước và các công ty tiến hành các đợt mua cổ phiếu mỗi khi thị trường sụt giảm.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.