10:00 21/11/2007

Trung Quốc nỗ lực bình ổn giá tiêu dùng

Thu Trà

Chính phủ Trung Quốc sẽ có các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và bình ổn giá tiêu dùng

Xinhua dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, Chính phủ sẽ có các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và bình ổn giá tiêu dùng.

Thủ tướng cho biết, Trung Quốc đã nỗ lực bảo đảm nguồn cung cho thị trường bằng cách trợ giúp người chăn nuôi lợn, ngành sản xuất dầu ăn, chế biến sữa, và khuyến khích nhập khẩu, đồng thời Chính phủ cũng đang tích cực xử lý các hành vi bán hàng cao hơn giá trị thật.

Theo Thủ tướng, giá cả ở Trung Quốc khá ổn định từ năm 2003 đến 2006 nhưng đã tăng mạnh trong năm nay, đây là hệ quả của việc giá dầu thô và giá ngũ cốc trên thị trường thế giới tăng cao.

Thủ tướng kêu gọi các chủ lao động tăng lương cho người lao động và tuân thủ các quy định về mức lương tối thiểu. Theo công bố của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, trong tháng 10, giá thực phẩm ở nước này đã tăng gần 18%.