08:42 09/06/2008

Trung Quốc quan tâm tới ngành đóng tàu

Tú Hoàng

Trung Quốc đã xây dựng xong cơ sở đóng tàu lớn nhất nước này với tổng công suất 4,5 triệu tấn/năm ở Thượng Hải, đứng thứ nhì thế giới

Theo Xinhua ngày 6/6, Trung Quốc đã xây dựng xong cơ sở đóng tàu lớn nhất nước này với tổng công suất 4,5 triệu tấn/năm ở Thượng Hải, đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau cơ sở đóng tàu lớn nhất thế giới hiện nay ở Ulsan (Hàn Quốc).

Đây là giai đoạn đầu của tổ hợp công nghiệp đóng tàu khổng lồ mang tên Căn cứ đóng tàu Trường Hưng Giang Nam, nằm ở phía Đông Nam đảo Trường Hưng thuộc huyện Sùng Minh, thành phố Thượng Hải.

Công trình có 4 ụ đóng tàu cỡ lớn được xây dựng trong 3 năm, với tổng kinh phí 16 tỷ Nhân dân tệ, được xác định là cơ sở đóng tàu lớn nhất, hiện đại nhất và có sức cạnh tranh quốc tế mạnh nhất của Trung Quốc hiện nay.

Tổ hợp trên kết hợp với xưởng đóng tàu Giang Nam nổi tiếng nằm bên bờ sông Hoàng Phố, Thượng Hải từ 143 năm nay, để trở thành cơ sở đóng tàu có công suất lớn gấp chục lần cơ sở cũ.