08:56 22/08/2007

Trung Quốc quan tâm tới nguồn dầu mỏ Trung Á

Hoài Hương

Trung Quốc và Kazhastan đã đạt được thoả thuận mở rộng đường ống dẫn dầu nối Đại lục với biển Caspi

Trung Quốc và Kazhastan đã đạt được thoả thuận mở rộng đường ống dẫn dầu nối Đại lục với biển Caspi.

Thoả thuận này sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp cận trực tiếp với khu vực giàu có về năng lượng này. Trung Quốc ngày càng quan tâm tới khu vực Trung Á và coi nước láng giềng Kazhastan là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Kazhastan vừa qua đã nhất trí với T.T Nursultan Nazarbayev về việc kéo dài tuyến đường ống dẫn dầu Atasu-Alashankou thêm 700 km tiến về hướng Tây, nối Trung Quốc với biển Caspi, nơi có nhiều mỏ dầu và khí đốt của Kazhastan.

Tuyến đường ống dài 966 km, với chi phí khoảng 800 triệu USD hiện nay, nối Atasu của Kazhastan với Alashankou của Trung Quốc, là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đẩy mạnh nguồn cung cấp nhiên liệu một cách lâu dài từ các nước sản xuất dầu mỏ ở Trung Á.