
Trung Quốc có thể gia hạn nợ cho Venezuela, nhưng sẽ không cho quốc gia Nam Mỹ đang chìm sâu trong khủng hoảng này vay thêm tiền - nguồn thạo tin ở Bắc Kinh và Caracas tiết lộ với hãng tin Reuters.
Trong vòng một thập kỷ qua, Trung Quốc đã cho Venezuela, một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), vay hơn 50 tỷ USD. Những khoản vay này nằm trong các thỏa thuận đổi vốn lấy dầu lửa nhằm giúp quốc gia đông dân nhất thế giới đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế phát triển nhanh của mình.
Tuy nhiên, dòng vốn từ Trung Quốc đã dừng chảy vào Venezuela từ cách đây gần 3 năm, khi Caracas đề nghị Bắc Kinh điều chỉnh các điều khoản về thanh toán nợ, trong bối cảnh giá dầu và sản lượng khai thác dầu cùng giảm khiến nền kinh tế Venezuela rơi vào suy thoái và siêu lạm phát.
Năm 2016, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) nhất trí ân hạn khoản vay cho Venezuela, cho phép nước này chỉ phải trả lãi, còn tiền gốc được gia hạn. Nguồn thạo tin nói rằng nhiều khả năng vào tháng tới, CDB sẽ gia hạn thỏa thuận ân hạn khoản vay cho Venezuela.
Mặc dù vậy, những lời đề nghị được vay thêm tiền của Venezuela đã bị Trung Quốc phớt lờ, theo nguồn tin.
"Xét đến sản lượng dầu đang giảm của Venezuela, thì không có gì là khó hiểu khi các ngân hàng Trung Quốc không cung cấp thêm vốn vay", một nguồn tin trong ngành dầu lửa Trung Quốc nói.
Venezuela hiện đang nợ Trung Quốc khoảng 19,3 tỷ USD, theo nguồn tin thuộc ngành tài chính ở Caracas.
Công ty đánh giá tín nhiệm hàng đầu của Trung Quốc Dagong Global Credit Rating hồi tháng 11 năm ngoái đặt nợ quốc gia của Venezuela vào trạng thái theo dõi tiêu cực, cảnh báo rằng Caracas có khả năng cao vỡ nợ trái phiếu.
"Venezuela thiếu khả năng tự tạo dòng tiền, trong khi nguồn thanh toán nợ rất mong manh", báo cáo của Dagong viết.
Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela đã khiến nước này không thể xoay được tiền để trả nợ cũng như nhập khẩu những mặt hàng cơ bản như thực phẩm và thuốc men.
Việc thiếu vốn đầu tư cũng là nguyên nhân dẫn tới sản lượng dầu lửa của Venezuela ngày càng giảm sút, khiến tình hình đã khó lại càng thêm khó.
Để huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Chính phủ Venezuela mới đây đã phát hành đồng tiền ảo có tên Petro được hậu thuẫn bằng dầu lửa. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã ký một sắc lệnh cấm công dân Mỹ mua đồng tiền ảo này.
Dù giá dầu thô đã hạ nhiệt về gần mức trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, tác động của cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Các nước nhập khẩu lớn tại châu Á đang tìm cách phân tán rủi ro nguồn cung, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào dầu Trung Đông...
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua các đối thủ Nhật Bản về doanh số ô tô con tại châu Âu trong tháng 5...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq sụt điểm vì nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip...
Đồng USD tụt giá mạnh sau báo cáo này, hỗ trợ thêm cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh...
Số liệu lạm phát mới càng củng cố lập trường thiên về thắt chặt chính sách của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) trước cuộc họp ngày 16/7...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.