08:51 14/08/2007

Trung Quốc tăng năng lực ngành thép

Hoài Hương

Trung Quốc đã bỏ ra 52 tỷ USD để hỗ trợ ngành thép tăng năng lực sản

Sản xuất thép tại Trung Quốc.
Sản xuất thép tại Trung Quốc.
Trung Quốc đã bỏ ra 52 tỷ USD để hỗ trợ ngành thép. Các ưu đãi dành cho các công ty thép gồm 17,3 tỷ USD dưới dạng vốn vay, tín dụng và khoảng 18,6 tỷ USD dưới dạng vốn cổ phần.

Ông Wiley Rein, công ty luật Mỹ cho biết, theo một bản báo cáo về ngành công nghiệp thép của Mỹ, đây là một phần trong chính sách nhằm tăng năng lực sản xuất thép của Trung Quốc.

Như vậy Trung Quốc đã phạm vào quy chế thương mại quốc tế, làm ảnh hưởng xấu đến các quốc gia sản xuất thép khác.

Mỹ đã nhập khẩu 45 triệu tấn thép vào năm ngoái từ Trung Quốc, một con số kỷ lục, tăng hơn gấp đôi so với trước.

6 công ty thép lớn của Mỹ đã gửi kiến nghị tới Uỷ ban Thương mại quốc tế Mỹ và Bộ Tư pháp Mỹ, yêu cầu các cơ quan này đặt các mức thuế nhập khẩu đối với ống thép hàn tiêu chuẩn nhập từ Trung Quốc.

Quốc hội Mỹ đang thảo luận luật, có thể áp dụng mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc.