12:02 05/03/2007

Trung Quốc thành lập Công ty Đầu tư ngoại hối Quốc gia

Hạnh Nguyễn

Công ty này sẽ quản lý và kinh doanh lượng dự trữ ngoại tệ đã lên tới hơn 1.000 tỷ USD của Trung Quốc

Theo Xinhua, ngày 2/3, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua quyết định thành lập Công ty Đầu tư ngoại hối Quốc gia.

Đây là một cơ quan cấp bộ chuyên trách về quản lý và kinh doanh khối lượng dự trữ ngoại tệ đã lên tới hơn 1.000 tỷ USD của nước này.

Công ty vốn được nâng cấp từ một đơn vị chuyên trách về kinh doanh tài chính tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Sau khi thành lập, cơ quan này sẽ có nhiều bộ phận chuyên phụ trách về các lĩnh vực kinh doanh tài chính như: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, và đầu tư ngoại tệ...

Dự kiến, sau khi thành lập, Công ty Đầu tư ngoại hối Quốc gia Trung Quốc sẽ làm theo mô hình hoạt động của Temasek Holdings, một cơ quan tài chính do chính phủ kiểm soát ở Singapore và được coi là một trong những công ty nhà nước làm ăn có hiệu quả nhất trên thế giới.