
Theo dữ liệu chính thức được công bố ngày 28/2, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng 20% trong năm 2021, đưa quốc gia này tiệm cận ngưỡng “nước thu nhập cao” theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới (WB).
Cụ thể, GNI bình quân đầu người của Trung Quốc năm 2021 đạt 12.438 USD, cách không xa ngưỡng tối thiểu 12.695 USD của quốc gia thu nhập cao theo tiêu chuẩn của WB.
GNI tăng mạnh cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau những gián đoạn gây ra bởi đại dịch Covid-19.
GNI đo lường tổng thu nhập mà người dân và doanh nghiệp của một quốc gia kiếm được cả ở trong vào ngoài nước. Theo đó, GNI bao gồm tổng sản phẩm nội địa (GDP) – giá trị của tất cả hàng hóa, dịch vụ được tạo ra trong nước – cũng như thu nhập đến từ đầu tư nước ngoài và các nguồn khác ở nước ngoài.
GNI danh nghĩa năm 2021 của Trung Quốc tính theo Nhân dân tệ đã tăng 12,4% - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, lấy lại đà tăng trưởng sau thời gian nền kinh tế gần như rơi vào tình trạng ngưng trệ đầu năm 2020.
Đồng nội tệ của Trung Quốc cũng tăng 7% so với năm 2020, bình quân 6,45 Nhân dân tệ đổi 1 USD, nhờ thặng dư thương mại kỷ lục và đầu tư nước ngoài vào trái phiếu Chính phủ tăng mạnh. GDP danh nghĩa năm ngoái của nước này tăng 21% lên 17.720 tỷ USD, tương đương 77% GDP của Mỹ - tăng từ mức chỉ bằng 70% quy mô kinh tế Mỹ năm 2020.
Tuy nhiên, bất bình đẳng thu nhập vẫn là một thách thức lớn với Bắc Kinh. Hiện tại, 20% các hộ gia đình giàu nhất Trung Quốc có thu nhập khả dụng cao hơn gấp 10,3 lần so với nhóm 20% nghèo nhất. Dù khoảng cách giữa các hộ gia đình thành thị và nông thôn đã được thu hẹp, giá nhà ở tăng cao đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng tại khu vực đô thị.
Theo Credit Suisse, năm 2020, tỷ trọng tài sản quốc gia nằm trong tay nhóm 1% hộ gia đình giàu nhất là 30,6%, tăng 9,7 điểm phần so với năm 2000 – mức tăng lớn hơn đáng kể so với Mỹ, Ấn Độ, Nga và Brazil.
Trước tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy chiến lược “thịnh vượng chung” giải quyết bất bình đẳng giàu nghèo – tức tài sản được phân bổ ở mức vừa phải cho tất cả mọi người. Theo truyền thông Trung Quốc, chiến lược này kêu gọi điều chỉnh một cách hợp lý đối với tình trạng thu nhập cao quá mức, đồng thời khuyến khích các nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Lạm phát ở Mỹ thường có khuynh hướng gây bất lợi cho đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử. Vào các năm 2022 và 2024, giá cả leo thang chính là "gót Achilles" của Đảng Dân chủ...
Thụy Sỹ, Singapore và Na Uy lần lượt đứng đầu theo ba cách tính GDP bình quân đầu người, tùy việc có điều chỉnh theo chênh lệch giá cả và thời gian làm việc hay không…
Nga cam kết cung cấp thêm dầu diesel theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng giới phân tích hoài nghi về khả năng đáp ứng của nước này khi hoạt động lọc dầu liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Ukraine…
Tây Ban Nha từ lâu gắn liền với tỷ lệ thất nghiệp cao, nhưng Phần Lan hiện đã vượt quốc gia này để trở thành nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu…
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.