
Trung Quốc tiếp tục bán ra 769,2 tỷ Yên (9,5 tỷ USD) trái phiếu chính phủ Nhật Bản trong tháng 9/2010, theo công bố hôm nay (9/11) của Bộ Tài chính Trung Quốc. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, Trung Quốc bán ròng trái phiếu Nhật.
Trước đó, sau 7 tháng mua ròng, trong tháng 8, Trung Quốc đã bán ra số lượng kỷ lục trái phiếu Chính phủ Nhật Bản, trị giá lên đến 2.030 tỷ Yên, tương đương 24,5 tỷ USD. Như vậy, Trung Quốc đã liên tục cắt giảm tỷ lệ nắm giữ tài sản được định giá theo đồng Yên, sau khi đồng tiền này đạt lên mức đỉnh cao 15 năm.
Trong tháng 9, Trung Quốc đã bán ròng 624,3 tỷ Yên trái phiếu ngắn hạn của Nhật Bản và 144,9 tỷ Yên trái phiếu dài hạn. Theo giới phân tích, sở dĩ Trung Quốc xả hàng trái phiếu Nhật Bản là do lo ngại đồng Yên sẽ giảm giá mạnh, sau khi bất ngờ đạt mức đỉnh 80,22 Yên/USD hôm 1/11.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Junichi Makino thuộc Viện nghiên cứu Daiwa, nhận định, nếu Trung Quốc xem mức 80 Yên/USD là mức đỉnh thì việc bán ra trái phiếu cũng dễ hiểu. Theo chuyên gia này, trái phiếu Nhật Bản gần như không có lợi suất nên Trung Quốc chỉ có thể hưởng lợi từ sự tăng giá của đồng Yên.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản hiện ở mức 0,96%. Trước đó, hôm 6/10, lợi suất đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm, 0,82%, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục từ 0 – 0,1% và công bố kế hoạch chi 5.000 tỷ Yên mua trái phiếu Chính phủ.
Tính đến hết tháng 9, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã đạt đỉnh 2.650 tỷ USD, nhiều nhất thế giới. Trong tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã tăng sở hữu trái phiếu Chính phủ Hàn Quốc, thêm 438 tỷ Won (392 triệu USD), mạnh nhất từ tháng 5/2010.
Trong một diễn biến khác, theo công bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 5 năm (2006 – 2010) ước đạt 420 tỷ USD, lớn thứ hai thế giới. Mặc dù thế giới bị ảnh hưởng mạnh bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng FDI vào Trung Quốc chịu tác động ít hơn các khu vực khác.
Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trong những kênh quan trọng để tạo ra của cải và việc làm ở Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp, thuế thu và kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp này lần lượt chiếm 28%, 22%, và 55% tổng lượng quốc gia ở từng hạng mục tương ứng.
Ước tính, các công ty này đã cung cấp khoảng 45 triệu việc làm trong giai đoạn 2006 - 2010.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.