
Các công ty Trung Quốc dự kiến sẽ đầu tư hàng chục tỷ USD cho "siêu dự án" thủ đô mới nằm ở phía đông thủ đô Cairo của Ai Cập, hãng tin CNN cho biết.
Chính phủ Ai Cập cho biết Tập đoàn bất động sản China Fortune Land Development
(CFLD) cam kết đầu tư 20 tỷ USD cho dự án xây thủ đô mới của Ai Cập. Trước đó, một công ty bất động sản quốc doanh khác của Trung Quốc cũng cam kết rót 15 tỷ USD cho dự án này.
Giới chức Ai Cập dự tính thoả thuận cuối cùng sẽ được chốt vào cuối năm 2017.
Ngoài ra, công ty xây dựng quốc doanh China State Construction của Trung Quốc cũng
cam kết đầu tư 2,7 tỷ USD để xây dựng văn phòng chính phủ tại thủ đô mới của Ai
Cập trong giai đoạn đầu tiên của dự án, tờ Nikkei cho biết.
Ai Cập được đánh giá là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, Nikkei nhận định.
Kế hoạch xây dựng thủ đô mới của Ai Cập được công bố lần đầu vào tháng 3/2015. Theo hãng tin Reuters, thủ đô mới của Ai Cập có tổng chi phí đầu tư dự kiến lên tới 300 tỷ USD, trong đó giai đoạn một chiếm 45 tỷ USD.
“Siêu dự án” này có diện tích 700 km, được xây dựng trên sa mạc nằm ở phía đông Cairo. Chính phủ Ai Cập dự định dịch chuyển cơ quan hành chính sang thủ đô mới để giải quyết tình trạng quá tải, tắc đường và ô nhiễm ở Cairo hiện tại.
Dự kiến, thành phố này sẽ là nơi ở cho 5 triệu người, loạt nhà cao tầng giống của Dubai, hơn 1.000 nhà thờ hồi giáo, làng thông minh, khu công nghiệp, trung tâm hội nghị sức chứa 5.000 người và một công viên lớn nhất thế giới. Ngoài ra, tại đây cũng sẽ có sân bay lớn hơn sân bay Heathrow của London và một toà nhà cao hơn tháp Eiffel của Paris.
Dự án này nhận được quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Một
công ty Ấn Độ đang muốn đầu tư xây một trung tâm y tế và đại học quy mô lớn tại đây. Trong khi đó, một
công ty khác của Arabia Saudi cũng dự định xây một nhà thờ Hồi giáo và bảo tàng
Hồi giáo có diện tích 12,6 hecta.
Hiện tại, dự án này đang trong quá trình xây dựng. Theo hãng thông tấn Al-Ahram của Ai Cập, đội ngũ kỹ sư đã bắt đầu các hạng mục cơ sở hạ tầng gồm nhiều cây cầu và 210km đường bộ. Giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn tất trong 5 năm.
Dù giới chức tỏ ra lạc quan, vẫn có nhiều quan ngại về khả
năng “phủ kín” cư dân cho thành phố khổng lồ này. Hiện tại, xung quanh thủ đô
Cairo đã có 8 thành phố vệ tinh với kinh phí đầu tư lớn nhưng cư dân thưa sinh
sống thưa thớt.
“8 thành phố vệ tinh này lẽ ra phải giải quyết tình trạng
quá tải tại thủ đô Cairo hiện tại” David Sims, một chuyên gia quy hoạch đô thị
cho biết. “Tuy nhiên những nơi này thường được gọi là thành phố ma”.
Những thành phố vệ tinh đang “đi vào vết xe đổ” của nhau và
điều này có thể cũng sẽ xảy ra với thủ đô mới, Sims nhận định.
“Nhà ở tại các thành phố mới này nằm ngoài tầm với và khó
tiếp cận đối với phần lớn cư dân Cairo”, Sims co biết. “Ngoài ra, những thành
phố mới này quá hiện đại nên không phù hợp với các công ty nhỏ và các hoạt động
thông thường vốn là nguồn sống của người dân Ai Cập”.
Theo kiến trúc sư Kareem Ibrahim thuộc tổ chức phi
chính phủ Tadamun, Ai Cập đang đi lạc hướng trong chính sách quy hoạch phát triển
đô thị.
“Vấn đề muôn thủa của chúng ta là việc quản
lý các đô thị hiện tại và việc xây dựng nhiều thành phố mới không phải cách
giải quyết vấn đề đó”, ông nói.
Nghiên cứu của Ibrahim chỉ ra rằng khoảng 50% khu vực lân cận
thủ đô Cairo không có dịch vụ xử lý rác thải, các dịch vụ công cộng không đáp ứng
nhu cầu.
“Mức độ thiếu thốn ở đây thực sự gây sốc”, Ibrahim nói. “Nên chú trọng đầu tư giúp người dân có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận
các dịch vụ và tiện ích công cộng và tìm cách cải thiện bộ máy quản lý thành phố
đang có rồi sau đó mới xây thành phố mới”.
Theo Reuters, người dân Cairo cũng đặt nghi vấn về tính logic của việc thay thế thủ đô 1.000 năm tuổi và chuyển hàng nghìn nhân viên của các cơ quan nhà nước ra một nơi mà hiện tại vẫn là sa mạc.




Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.