08:46 13/09/2007

Trung Quốc: Tỷ lệ lạm phát cao nhất 11 năm qua

Hoài Hương

CPI tháng 8 của Trung Quốc đã tăng 6,5%, cao hơn nhiều so với mục tiêu chính thức cả năm là 3%

Nguyên nhân chính khiến CPI Trung Quốc tăng mạnh là do giá thực phẩm gia tăng.
Nguyên nhân chính khiến CPI Trung Quốc tăng mạnh là do giá thực phẩm gia tăng.
Theo AFP ngày 12/9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Trung Quốc đã tăng 6,5%, cao hơn nhiều so với mục tiêu chính thức cả năm là 3%.

Văn phòng Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết, trong tháng 8, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua, trong khi thặng dư thương mại cũng tăng mạnh. Nguyên nhân chính là do giá thực phẩm gia tăng.

Trong khi đó, số liệu hải quan cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 24,97 tỷ USD trong tháng 8, mức cao thứ hai chỉ sau mức kỷ lục là 26,91 tỷ USD trong tháng 6, làm gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ và châu Âu.

Trong 8 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc lên tới 161,76 tỷ USD, so với mức thặng dư kỷ lục 177,47 tỷ USD trong cả năm 2006.